U.22 Việt Nam lo âu về sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 30

22/11/2019 07:59 GMT+7

Âu lo về 5 cầu thủ đội tuyển không kịp làm quen sân cỏ nhân tạo, giải thích về nhiều vấn đề chuyên môn của đội U.22, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ vào hôm qua trước khi lên đường sang Philippines dự SEA Games 30 .

Chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng vì sự đa năng

Ông Park nói: “Không có gì phải ngạc nhiên cả khi Quang Hải, Tiến Linh và Thanh Thịnh được chọn là thành viên ban cán sự đội vì số lượng cầu thủ dưới 22 tuổi là hoàn toàn áp đảo. Với Quang Hải, cậu ấy xứng đáng được trao băng đội trưởng vì những gì đã thể hiện không chỉ ở trên sân cỏ. Tại vòng loại giải U.23 châu Á 2020 vào tháng 3 năm nay, Hải đã hoàn thành xuất sắc vai trò đội trưởng. Tôi tin Hải sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình”. Ông Park cảm thấy tiếc nuối khi phải loại trung vệ Trần Đình Trọng vì: “Sau phẫu thuật, Trọng đang có dấu hiệu hồi phục tốt nhưng vẫn không thể kịp dự SEA Games. Tôi hy vọng Trọng sẽ đảm bảo thể lực để có mặt ở vòng chung kết U.23 châu Á vào tháng 1 năm sau”.

BLV Quang Huy: “Ông Park có lí do chọn Trọng Hoàng, Hùng Dũng dự SEA Games"

Nói về 2 thành viên ngoài 22 tuổi, ông Park khẳng định: “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Các cầu thủ dưới 22 tuổi đều quan trọng và đều là những cầu thủ giỏi nhất nhưng tôi vẫn muốn có thêm nhân lực nhiều kinh nghiệm. Cả Dũng và Hoàng đều chơi đa năng và sẽ có vai trò dẫn dắt đàn em. Đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn. Vì thế việc bổ sung Hoàng và Dũng sẽ giúp tôi có thể xoay tua cầu thủ một cách thoải mái hơn một chút trong bối cảnh mật độ thi đấu tại SEA Games là khá dày”.

Nhiều áp lực nhưng vẫn quyết giành HCV

Khi được hỏi ông phải chịu một sức ép khủng khiếp cỡ nào với mục tiêu HCV SEA Games 30, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: “Cả đất nước VN đều hy vọng và trông chờ đội U.22 Việt Nam giành được thành tích cao nhất. Việt Nam đã dự SEA Games rất nhiều lần nhưng chưa một lần đăng quang môn bóng đá nam. Hiểu được sự kỳ vọng này, thầy trò chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Chúng tôi hiểu áp lực là rất lớn nhưng vẫn quyết hướng đến ngôi cao nhất”.
Đánh giá về các đối thủ ở SEA Games 30, ông Park khẳng định: “Các trợ lý của tôi đã thu thập dữ liệu một cách tương đối đầy đủ. Việt Nam rơi vào bảng 6 đội, trong đó có 3 đối thủ chúng ta từng chạm trán tại vòng loại U.23 châu Á là Brunei, Indonesia, Thái Lan. Còn Singapore và Lào thì chưa nhưng họ cũng là đối tượng nghiên cứu của chúng tôi trong quá trình chuẩn bị. Dù lịch của U.22 Việt Nam khá thuận lợi khi sẽ gặp Brunei và Lào trước, nhưng tôi nghĩ đừng chủ quan với họ”.
Ông Park không giấu sự bất an: “Tôi rất lo vì SEA Games 30 thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Khác hoàn toàn với sân cỏ tự nhiên, mặt cỏ nhân tạo sẽ ảnh hưởng lớn đến kỹ năng xử lý bóng của cầu thủ. Trong khi các cầu thủ từ đội tuyển gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Thành Chung, Văn Hậu lại rất ít được tập làm quen sân cỏ nhân tạo. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây đều là những cầu thủ có kinh nghiệm nên họ sẽ sớm thích ứng. Chúng tôi cũng đã trang bị giày phù hợp để tất cả cầu thủ có thể chơi tốt được”.
PV Thanh Niên cùng đội tuyển đến SEA Games
15 giờ 20 chiều nay (22.11), đội tuyển bóng đá U.22 Việt Nam sẽ lên đường sang Philippines dự SEA Games 30. HLV Park Hang-seo mang theo 21 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và sẽ loại 1 người vào cuộc họp kỹ thuật ngày 24.11. Đội sẽ đóng quân tại Manila và chỉ có 2 ngày làm quen sân nhân tạo tại SEA Games 30 trước khi bước vào trận đấu với Brunei lúc 15 giờ ngày 25.11 trên sân Binan. Theo chân đội tuyển U.22 Việt Nam và đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games, Báo Thanh Niên sẽ có 7 phóng viên tác nghiệp tại Manila, New Clark City, vịnh Subic và Bocaue. 3 phóng viên sẽ bay cùng U.22 Việt Nam chiều nay là Quốc Việt, Độc Lập và Tuấn Anh. Các phóng viên còn lại gồm: Quang Huy, Khả Hòa, Hoàng Quỳnh và Giang Lao sẽ sang Philippines vào đầu tuần tới cùng đoàn TTVN.
T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.