'Trọng tài mắc nhiều lỗi, CLB Hà Nội chơi với trái tim của nhà vô địch'

Phạm Đức
Phạm Đức
13/02/2023 21:33 GMT+7

Mặc dù đội chủ nhà Hà Tĩnh ghi được bàn thắng dẫn trước từ rất sớm nhưng vẫn để thua đầy tiếc nuối trước CLB Hà Nội hùng mạnh với tỷ số sát nút 2-3.

Tối 13.2, tại vòng 3 giải V-League 2023, đội Hà Tĩnh có trận thứ 2 liên tiếp được thi đấu trên sân nhà, lần này đối thủ của họ là CLB Hà Nội.

Thắng đội Hà Tĩnh, HLV CLB Hà Nội vẫn phàn nàn nhiều về trọng tài - Ảnh 1.

Cầu thủ của CLB Hà Nội nhập cuộc đầy tự tin dù làm khách trên sân Hà Tĩnh

MINH HOÀNG

Đội chủ nhà được đánh giá thấp hơn nhưng thi đấu không hề lép vế so với đối thủ của mình và họ sớm có bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, đội khách Hà Nội đã nhanh chóng lấy lại được thế trận, lội ngược dòng thành công nhờ sự xuất sắc của các cầu thủ như Văn Quyết, Duy Mạnh và giành được thắng lợi với tỷ số chung cuộc 2-3.

HLV Bozidar Bandovic trong buổi họp báo sau trận đấu, đã phàn nàn rất nhiều đến công tác trọng tài dù đội bóng của ông vừa có được 3 điểm trong tay. Ông Bandovic cho rằng có những quyết định của trọng tài (trận này, người bắt chính là trọng tài Lê Vũ Linh) đưa ra trong trận đấu không hợp lý khiến bản thân ông không hài lòng và thậm chí rất lo lắng.

"Vì đây không phải lần đầu tiên xảy ra. Tôi là một HLV ngoại, tôi đến đây làm việc 24 giờ để có được kết quả tốt. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ, thậm chí đến sáng và tôi không hề mong muốn đội bóng của mình thua thiệt do những quyết định sai lầm của trọng tài", ông Bandovic nhấn mạnh.

Thắng đội Hà Tĩnh, HLV CLB Hà Nội vẫn phàn nàn nhiều về trọng tài - Ảnh 2.

Đội khách Hà Nội đã giành được thắng lợi với tỉ số 3-2

MINH HOÀNG

HLV Bozidar Bandovic cho biết đội bóng của ông cũng gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu hôm nay do đội Hà Tĩnh chơi rất thấp, phần lớn thời gian 20 cầu thủ chỉ ở bên một phía sân nên rất khó phá vỡ. Mặt khác, đội chủ nhà có những cầu thủ có lợi thế về hình thể và chơi bóng dài rất tốt.

"Hà Tĩnh FC là một đội bóng rất mạnh và các đội bóng đến đây sẽ khó giành được 3 điểm. Trận đấu này, chúng tôi để lọt lưới 2 bàn vì các cầu thủ mắc một vài lỗi. Những phút cuối thì chúng tôi không còn chơi được như mong muốn. Tôi rất hài lòng và tôn trọng đối phương trong trận đấu hôm nay. Nếu giành được những chiến thắng như thế này thì chúng tôi rất dễ vô địch. Chúng tôi đã chơi với trái tim của nhà vô địch", ông Bandovic chia sẻ.

Thắng đội Hà Tĩnh, HLV CLB Hà Nội vẫn phàn nàn nhiều về trọng tài - Ảnh 3.

HLV Bozidar Bandovic phàn nàn về công tác trọng tại sau trận đấu với đội Hà Tĩnh

MINH HOÀNG

Về cầu thủ Văn Quyết, HLV Bandovic nói rằng ông chỉ dành những điều tốt nhất vì cầu thủ này vừa có những đường chuyền bóng chất lượng và vừa đầu tàu của đội bóng.

"Tôi có thể nói chắc chắn với HLV nào khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam là tất cả cầu thủ của đội bóng chúng tôi, không riêng gì Văn Quyết nếu được lên đội tuyển thì họ sẽ chơi tốt, ít nhất là trong 90 phút thi đấu chính thức", HLV Bandovic khẳng định.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Công tỏ ra tiếc nuối, cho biết trận này đội bóng của mình đã hạn chế được các khoảng trống trước hàng phòng ngự và tạo ra được nhiều hơn các pha uy hiếp cầu môn của CLB Hà Nội. Song đội bóng của ông đã để thua vì khả năng di chuyển không bóng của cầu thủ đội khách là tốt nhất Việt Nam nên khó để khắc chế.

"Tôi đánh giá cao tinh thần của các cầu thủ vì không bỏ cuộc và gây được nhiều sức ép cho CLB Hà Nội. Về công tác trọng tài, tôi nghĩ chẳng ai vẹn toàn. Trận đấu này rất căng thẳng nhưng trọng tài điều khiển ổn. Tôi rất hài lòng về các học trò trong trận đấu hôm nay", ông Công bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.