Trọng tài ngoại cũng mắc sai sót

03/11/2022 20:24 GMT+7

Trọng tài chính người Thái Lan Mongkolchai Pechsri đã không cho Đà Nẵng hưởng quả 11m khi Liễu Quang Vinh (Sài Gòn) phạm lỗi khá rõ với Đình Duy trong vòng 16m50.

Trọng tài Mongkolchai Pechsri không cho Đà Nẵng hưởng quả 11m cuối trận

Đông Nghi

Trước sự kém cỏi của nhiều trọng tài Việt Nam, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, Ban tổ chức V-League 2022 đã thuê các tổ trọng tài ngoại để điều hành những trận cầu căng thẳng

Trận chung kết ngược giữa Đà Nẵng và Sài Gòn ở vòng 23 V-League 2022 vừa kết thúc tối nay (3.11), được điều hành bởi tổ trọng tài người Thái Lan gồm trọng tài chính Mongkolchai Pechsri cùng 2 trợ lý Tanate Chunchuen và Rawut Nakarit. Chỉ có duy nhất trợ lý trọng tài Việt Nam là ông Hoàng Ngọc Hà làm trọng tài bàn.

Dù sử dụng trọng tài ngoại, nhưng ông trọng tài chính người Thái Lan Mongkolchai Pechsri cũng phạm sai sót bởi bỏ qua quả phạt 11m ở phút 87. Cầu thủ trẻ Đình Duy (Đà Nẵng) đột phá dũng mãnh vào vòng 16m50, do không thể truy cản nên Liễu Quang Vinh đã phạm lỗi với Đình Duy, với cú đưa chân móc vào chân Đình Duy trái phép, tình huống xảy ra trước mắt trọng tài Mongkolchai, nhưng không hiểu sao ông trọng tài người Thái Lan lại bỏ qua.

Rất may sai sót này không ảnh hưởng đến kết quả vì Đà Nẵng giành chiến thắng

Đông Nghi

Do sai sót của trọng tài chính không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu vì Đà Nẵng giành chiến thắng chung cuộc 1-0, nếu không vấn đề trọng tài sẽ lại bị các đội phản ứng dữ dội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.