Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Trọng tài World Cup làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

18/02/2023 05:58 GMT+7

Trọng tài từng làm nhiệm vụ ở đấu trường World Cup hay nữ trọng tài trẻ đẹp như 'hot girl'... là những nét thú vị của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023.

Tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023, Ban Trọng tài VFF đã cử gần 50 trọng tài làm việc ở 5 khu vực diễn ra vòng loại. Lực lượng trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam có sự xuất hiện của những trọng tài nữ. Theo đó, cả 4 trọng tài nữ (1 trọng chính và 3 trợ lý) đều được phân công làm nhiệm vụ ở vòng loại khu vực TP.HCM.

Nữ trọng tài từng được FIFA mời điều hành World Cup

Nếu đã nói về trọng tài thì không thể không nhắc đến một vị trí cũng có vai trò rất quan trọng là giám sát trọng tài. Trong đó, trọng tài Trương Thị Lệ Trinh là "bông hồng" duy nhất trong đội ngũ giám sát nhưng uy tín không thua kém gì các đồng nghiệp nam.

Trọng tài World Cup làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Trọng tài Trương Thị Lệ Trinh từng 3 lần làm nhiệm vụ ở World Cup

NHẬT THỊNH

Có thể nói, Trương Thị Lệ Trinh là trọng tài nữ nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Lệ Trinh là nữ trợ lý trọng tài FIFA đạt chuẩn Elite (xuất sắc). Nữ trọng tài sinh năm 1984 này từng được AFC tin tưởng giao nhiệm vụ ở các giải đấu quốc tế như VCK nữ châu Á 2014 (tại Việt Nam), VCK nữ châu Á 2018 (Jordan), các VCK U.16 nữ, U.19 nữ châu Á 2015, 2017, 2019 và nhiều giải khác của khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, trọng tài Lệ Trinh từng tham gia điều hành các trận đấu ở sân chơi World Cup. Cụ thể, cô từng làm trọng tài biên tại VCK U.17 World Cup nữ 2016 (Jordan), VCK U.17 World Cup nữ 2018 (Uruguay) và VCK U.20 World Cup nữ 2022 (Costa Rica).

Trọng tài World Cup làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Trọng tài Lệ Trinh (bìa trái) không ít lần làm nhiệm vụ cùng các đồng nghiệp nam

DTFC

Trước ngày làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, giám sát trọng tài Lệ Trinh cho biết: "Lần đầu tiên tôi thấy một giải đấu dành cho sinh viên mà lại có quy mô lớn như vậy và đặc biệt là thuộc hệ thống thi đấu của VFF. Đây là sân chơi chuyên nghiệp dành cho các sinh viên, để họ có cơ hội rèn luyện sức khỏe, trau dồi kỹ năng. Bên cạnh đó, những sân chơi như vậy cũng là cơ hội để các trọng tài trẻ được phát triển chuyên môn, đặc biệt là các trọng tài nữ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sao cho các trận đấu diễn ra công tâm nhất. Hy vọng, giải đấu sẽ ngày càng lớn mạnh. Đây là lần thứ nhất và sau này sẽ có thêm rất nhiều lần nữa".

Giải Thanh Niên Sinh viên VN (18.2): Khai mạc ấn tượng | “Ngoại binh” người Lào đi vào lịch sử

Nữ trọng tài trẻ đẹp như 'hot girl'

Trong đội ngũ trọng tài nữ tham gia làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023, Bùi Thị Hương Thảo trở nên nổi bật với ngoại hình xinh xắn và có nụ cười hiền hậu. Hương Thảo sinh năm 1997 nhưng đã có 6 năm kinh nghiệm làm trọng tài.

Nhan sắc đời thường như 'hot girl' của Hương Thảo

Trọng tài biên 26 tuổi từng làm nhiệm vụ ở các giải nữ Cúp quốc gia và các giải trẻ của nữ do VFF tổ chức. Bên cạnh đó, cô còn bắt ở nhiều giải đấu phong trào. Về giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, Hương Thảo chia sẻ: "Thật sự cảm thấy giải đấu rất chuyên nghiệp, về khâu tổ chức, quy mô, có nhiều nhà tài trợ... Trong đó, chúng tôi cũng được tập huấn rất kỹ về mặt chuyên môn để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tại giải".

Nhỏ nhắn, xinh đẹp, Hương Thảo còn là cô gái đầy bản lĩnh. Phóng viên Thanh Niên đã đặt vấn đề về việc liệu một trọng tài biên nữ có sợ thua thiệt về mặt thể lực, tốc độ so với các cầu thủ nam. Không mất một giây nào để suy nghĩ, Thảo đáp dõng dạc với vẻ mặt tự tin: "Những ai mới quan sát thì sẽ cảm thấy rất sợ, sợ những cầu thủ sinh viên trẻ và khỏe hơn mình. Tuy nhiên, khi đã từng làm nhiệm vụ ở những trận đấu kiểu như vậy rồi thì không còn sợ nữa. Nếu cầu thủ cao hơn mình, khỏe hơn mình thì mình phải nhạy bén hơn trong việc phán đoán tình huống. Điều này sẽ bù lại những hạn chế về mặt tốc độ".

Trọng tài World Cup làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 4.

Hương Thảo tập luyện trước ngày làm nhiệm vụ tại giải bóng đá sinh viên

NHẬT THỊNH

Trọng tài World Cup làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 5.

NHẬT THỊNH

Bên cạnh Bùi Thị Hương Thảo, các trọng tài nữ còn lại sẽ tham gia làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 lần lượt là Trần Thị Trà My (trọng tài chính), Đặng Thị Siêm (trợ lý), Nguyễn Thị Như Thành (trợ lý).

‘Ẩn số’ đội Trường ĐH An Giang: Vượt sông đến sân tập, kế hoạch rèn quân bài bản

Trọng tài World Cup làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 6.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.