Trụ sở Juventus bị đột kích, chủ tịch và hàng loạt quan chức bị điều tra

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/11/2021 22:50 GMT+7

Cảnh sát tài chính của Ý đã khám xét các văn phòng của Juventus trong một cuộc điều tra về việc chuyển nhượng cầu thủ.

AFP dẫn thông tin từ báo giới Ý, các công tố viên đang xem xét thông tin có khả năng sai lệch trên bảng cân đối kế toán của CLB Juventus. Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 26.11, văn phòng công tố Turin cho biết họ đang điều tra các thương vụ diễn ra trong 3 mùa giải qua và kết quả tài chính hàng năm từ năm 2019 đến năm nay.

Chủ tịch Andrea Agnelli (phải) là 1 trong 6 quan chức Juventus bị điều tra

afp

Các công tố viên cho biết CLB Juventus đang bị điều tra vì có sự hợp tác sai trái với các nhà đầu tư và xuất hóa đơn cho các giao dịch không tồn tại.

Highlights Chelsea 4-0 Juventus: 'Lão bà' choáng váng tại Stamford Bridge

Theo truyền thông Ý, 6 quan chức của Juventus đang bị điều tra, bao gồm Chủ tịch Andrea Agnelli, phó chủ tịch và cựu cầu thủ Pavel Nedved, cựu giám đốc thể thao Fabio Paratici, người hiện đã chuyển đến làm việc cho CLB Tottenham.

Các giao dịch giữa Juventus với Ronaldo cũng bị điều tra

reuters

Hãng thông tấn ANSA tuyên bố vào sáng 27.11 rằng các công tố viên cũng đang xem xét các giao dịch của CLB với Cristiano Ronaldo, người đã nổi tiếng với thương vụ "bom tấn" gia nhập Juventus vào mùa hè năm 2018 và vừa chuyển sang M.U vào tháng 8 vừa qua.

Tháng trước, Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) đã mở một cuộc điều tra về một loạt vụ chuyển nhượng đáng ngờ, với phần lớn các thương vụ bị soi đều liên quan đến Juventus. Các hoạt động bị nghi ngờ được thực hiện với mục đích thổi phồng giá trị của một số cầu thủ hoặc hoặc sử dụng trao đổi cầu thủ cho mục đích cân bằng sổ sách tài chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.