Trụ sở quỹ tín dụng xây dựng không phép: Đình chỉ hoạt động, làm rõ sai phạm

Phạm Đức
Phạm Đức
23/02/2023 15:17 GMT+7

UBND H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) yêu cầu chính quyền địa phương lập tức ra quyết định đình chỉ hoạt động, đình chỉ thi công dự án xây dựng trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình và thành lập đoàn thanh tra để làm rõ sai phạm.

Ngày 23.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Hoàng Anh, Phó chủ tịch UBND H.Cẩm Xuyên cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Thanh Niên liên quan đến sai phạm tại dự án trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình (H.Cẩm Xuyên), ông đã giao cho cán bộ chuyên môn thành lập đoàn công tác vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trụ sở quỹ tín dụng xây dựng không phép: Đình chỉ hoạt động và thi công - Ảnh 1.

Công trình Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình xây dựng không phép đã bị đình chỉ

PHẠM ĐỨC

"Tôi đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và xã Cẩm Bình tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các thủ tục của dự án quỹ tín dụng xem đã đến đâu. Tuy nhiên, đến nay dự án này chưa có giấy phép xây dựng và thủ tục được cho thuê đất. Tôi chỉ đạo phải làm rõ, làm nghiêm túc, ra quyết định đình chỉ hoạt động và đình chỉ thi công ngay", ông Anh nói.

Ông Anh khẳng định, việc để dự án trụ sở quỹ tín dụng xây dựng không phép "là do sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của xã", việc phát hiện ra sai phạm là quá muộn và tinh thần là sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Ông Nguyễn Quốc Hà, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, cho hay đến thời điểm hiện tại, sở này chưa hề cấp phép xây dựng cho dự án xây dựng trụ sở Quỹ tín dụng xã Cẩm Bình và "cái này chức năng quản lý trên địa bàn là do UBND H.Cẩm Xuyên".

Trụ sở quỹ tín dụng xây dựng không phép: Đình chỉ hoạt động và thi công - Ảnh 2.

Hầu hết các hạng mục của dự án trụ sở quỹ tín dụng xây dựng đã gần xong

PHẠM ĐỨC

Như Thanh Niên đã đưa tin, Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình được UBND tỉnh Hà Tĩnh ra văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc vào ngày 16.3.2021.

Mục tiêu của dự án là tạo cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn phục vụ hoạt động tài chính. Quy mô của dự án là xây dựng nhà làm việc 2 tầng, nhà nghỉ ca nhân viên, nhà để xe, nhà bảo vệ và một số hạng mục khác.

Dự án được xây dựng tại khu đất nông nghiệp ở thôn Đông Nam Lý (xã Cẩm Bình), với diện tích rộng 960 m2 đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Dự án có với tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ đồng và thời gian hoạt động là 50 năm.

Trụ sở quỹ tín dụng xây dựng không phép: Đình chỉ hoạt động và thi công - Ảnh 3.

Phối cảnh dự án xây dựng trụ sở quỹ tín dụng

PHẠM ĐỨC

Sau khi được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình đã tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường cho các hộ dân và hoàn thiện các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ.

Trong khi các quy trình, thủ tục chưa thực hiện xong, cuối năm 2022, chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng dự án trụ sở. Mặc dù công trình trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình xây dựng không phép này nằm ngay cạnh bên UBND xã Cẩm Bình nhưng vẫn chưa từng bị chính quyền địa phương xử lý hoặc ra quyết định đình chỉ thi công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.