Trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng Ấn Độ rơi

08/12/2021 16:33 GMT+7

Một chiếc trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bipin Rawat vừa bị rơi tại bang Tamil Nadu và công tác cứu hộ đang diễn ra.

Hiện trường vụ rơi trực thăng

Ảnh chụp màn hình hindustan times

Không quân Ấn Độ thông báo chiếc trực thăng Mi-17V5 của lực lượng này chở Tổng tham mưu trưởng Bipin Rawat cùng phu nhân và nhiều quan chức đã gặp tai nạn gần thành phố Coonoor, bang Tamil Nadu miền nam nước này ngày 8.12.

Chiếc trực thăng đang trên đường từ căn cứ không quân Sulur đến một trường quân sự tại thị trấn Wellington thì bị rơi.

Rơi trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng Ấn Độ

Tờ Times of India dẫn nguồn tin cho hay chiếc trực thăng chở theo 14 người và có 4 thi thể được tìm thấy tại hiện trường. Ít nhất 6 đội cứu thương đã được điều đến hiện trường và một số người bị thương được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ông Bipin Rawat tại một sự kiện ở Kolkata hồi tháng 12.2020

AFP

Các nguồn tin cho hay tướng Rawat (63 tuổi) đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện chưa xác định danh tính những người thiệt mạng. Một cuộc điều tra đã được khởi động để xác định nguyên nhân tai nạn.

Ông Bipin Rawat xuất thân từ gia đình có truyền thống quân sự. Bản thân ông đã có 4 thập niên phục vụ trong quân đội và từng chỉ huy các lực lượng tại vùng do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir và dọc Đường kiểm soát thực tế với Trung Quốc.

Theo tờ Hindustan Times, ông Rawat từng sống sót sau vụ rơi trực thăng tại bang Nagaland vào tháng 2.2015.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.