Trực thăng đưa đội tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích đến Ninh Thuận

29/02/2020 12:35 GMT+7

Trực thăng chở đội tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh Việt Nam đến xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận để tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích.

Sáng nay 29.2, theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ, hoạt động chung tìm kiếm do cơ quan tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh Việt Nam (gọi tắt MIA) lần thứ 138 đã đáp trực thăng xuống sân vận động huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) để làm thủ tục, tiến hành tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Trực thăng chở đoàn MIA đáp xuống sân vận động H.Ninh Hải

Ảnh: Thiện Nhân

Đúng 9 giờ sáng ngày 29.2, trực thăng chở đoàn MIA đáp xuống sân vận động Ninh Hải dưới sự bảo vệ của lực lượng công an địa phương.

Trực thăng chở đoàn MIA đáp an toàn ở sân v65n động H.Ninh Hải

Ảnh: Thiện Nhân

Sau thời gian tiếp cận với nhân chứng là người dân địa phương, trực thăng chở đoàn MIA đến hiện trường đã được xác định tại vùng rừng núi thuộc xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) để tiến hành tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh; đợt tìm kiếm kéo dài đến ngày 1.3.

Các thành viện trong đoàn MIA làm thủ tục và tiếp cận nhân chứng là người địa phương

Ảnh: Thiện Nhân

Được biết, sau khi Hiệp định Paris được ký kết ngày 27.1.1973, theo nội dung Hiệp định, Cơ quan Tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh Việt Nam, trong đó có cơ quan tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh Hoa Kỳ đã được thành lập.

Sau khi làm xong thủ, trực thăng đưa đoàn đến tọa độ tìm kiếm ở xã Phước Chiến, H.Thuận Bắc

Ảnh: Thiện Nhân

Theo đó, Việt Nam cam kết hợp tác với Hoa Kỳ tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh hoàn toàn trên tinh thần nhân đạo, đã không đặt bất cứ điều kiện gì, không gây cản trở hay có băn khoăn nào trong hợp tác với phía Mỹ nhằm tìm kiếm từng trường hợp cụ thể, đáp ứng mong mỏi từ phía các gia đình quân nhân Mỹ mất tích.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.