Trực thăng hỗ trợ quân đội Mỹ gặp nạn, toàn bộ người trên khoang thiệt mạng

23/02/2022 15:11 GMT+7

Một máy bay trực thăng đang tham gia hỗ trợ hoạt động huấn luyện của quân đội Mỹ đã rơi tại Hawaii , khiến toàn bộ 4 người trên máy bay thiệt mạng.

Một chiếc trực thăng Sikorsky S-61 của Croman Corporation

chụp màn hình flickr

RT ngày 23.2 dẫn lại thông báo của hải quân Mỹ cho biết 4 người đã thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng gần bãi bắn tên lửa trên một hòn đảo ở Hawaii. Hải quân Mỹ cũng cho biết máy bay trực thăng này đang tham gia hoạt động huấn luyện trong khu vực.

Theo tuyên bố của hải quân mà AP thu được, chiếc trực thăng trên đã rơi vào sáng ngày 22.2 ở phía bắc Cơ sở Tên lửa Thái Bình Dương của hải quân Mỹ, nằm trên đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii. Toàn bộ người trên máy bay đã thiệt mạng và Lầu Năm Góc vẫn chưa tiết lộ danh tính của các nạn nhân.

Hải quân cho biết thêm rằng chiếc trực thăng được Croman Corporation vận hành. Theo trang web của công ty, Croman Corporation chuyên thực hiện các chuyến bay trên trực thăng Sikorsky S-61. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc trực thăng trên đang hỗ trợ hoạt động huấn luyện.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Tối ngày 22.2, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ cho biết trên Twitter rằng họ đang điều tra một vụ tai nạn liên quan đến trực thăng Sikorsky S-61 gần thị trấn Kekaha trên đảo Kauai.

Hãng tin AP dẫn lời một đại diện của hạt Kauai cho biết cảnh sát và nhân viên cứu hỏa địa phương đang hỗ trợ quân đội sau vụ việc, bao gồm giúp thiết lập một vành đai an ninh xung quanh địa điểm máy bay rơi.

Thêm video cảnh chiến đấu cơ F-35 gặp nạn ở biển Đông

Cơ sở Tên lửa Thái Bình Dương nằm trên bờ biển phía tây của Kauai và là nơi thường xuyên tổ chức các cuộc thử nghiệm vũ khí cùng các cuộc tập trận quân sự khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.