Trực thăng không quân và đặc công nước đã cứu người trên tàu Vietship 01 ra sao?

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/10/2020 12:00 GMT+7

Chỉ khi có sự xuất hiện của trực thăng không quân và đặc công nước thì việc cứu hộ các thuyền viên có mặt trên tàu Vietship 01 mới thành công một cách nhanh chóng.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 20 phút sáng nay 11.10, lực lượng cứu hộ đã thành công trong việc đưa toàn bộ người mắc kẹt trên tàu Vietship 01 bị chìm ở vùng biển xã Triệu An (H.Triệu Phong, Quảng Trị) vào bờ an toàn.

Rơi nước mắt trong giây phút cứu được toàn bộ người trên tàu Vietship 01

Lực lượng đặc công nước xuất hiện trên bờ biển tham gia cứu hộ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Mặc dù mưa to gió lớn nhưng việc cứu hộ đã thành công ngoài mong đợi và rất nhanh chóng. Theo đó, phần nhiều là nhờ sự có tham gia của lực lượng đặc công nước và trực thăng không quân, 2 lực lượng tinh nhuệ của quân đội nhân dân Việt Nam.

Nạn nhân cuối cùng đưa vào bờ do tổ đặc công nước dìu vào

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo đó, lực lượng người nhái xuất kích trước, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay khi tốp 3 người của Lữ đoàn 126 Hải Quân đã mặc áo phao và lao thẳng ra giữa cơn sóng dữ. Họ chìm nổi trên con sóng đục ngầu rồi dần tiếp cận với tàu Vietship 01, “cõng” 1 người từ tàu này vào bờ. Khoảng 30 phút sau, nhóm người nhái đã dìu được nạn nhân vào bờ. Khi được hỏi, cảm giác thế nào, một đặc công nước còn rất trẻ trong nhóm 3 người cười nói: “Bọn em huấn luyện và bơi trong điều kiện sóng cấp 6, cấp 7 này là rất bình thường”.

Gian nan cứu nạn thuyền viên bám ống khói tàu Vietship 01 sắp chìm

Chiếc trực thăng xuất hiện với sự hò reo của người dân

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong khi đó, lực lượng trực thăng không quân xuất hiện tại hiện trường muộn hơn vào khoảng 9 giờ kém 10 phút cùng ngày, nhưng tỏ rõ sự hiệu quả của mình trong công tác cứu hộ. Sự có mặt của trực thăng đã không uổng công kỳ vọng của chính quyền và người dân địa phương.

Trực thăng thả nhân viên cứu hộ theo dây xuống để tiếp cận tàu

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trực thăng xuống rất thấp để cứu người

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Sau chuyến đầu tiên tiếp cận còn chưa thuần thục, phải mất 10 phút loay hoay, để thả nhân viên cứu hộ tiếp cận, đưa thành công nạn nhân đầu tiên vào bờ thì những lần trở lại sau của trực thăng đã tỏ ra rất nhanh chóng. Máy bay hạ độ cao xuống rất thấp để nhân viên cứu hộ có thể dễ dàng đu dây xuống ôm từng nạn nhân lên trực thăng. Tất cả các thao tác chỉ mất từ 1 - 2 phút. Và chỉ chưa tròn 20 phút xuất hiện trên hiện trường đã đưa được toàn bộ số người mắc kẹt trên tàu Vietship 01 vào bờ.

26 giờ đối diện Thần Chết của ngư dân dũng cảm kẹt trên tàu Vietship 01

Chiếc trực thăng này đã cứu tổng cộng 6 người trên tàu Vietship 01

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tại cuộc họp đánh giá nhanh công tác cứu hộ tàu Vietship 01 được tổ chức ngay tại hiện trường cứu hộ, tổ chỉ huy tiền phương gồm nhiều tướng lĩnh quân đội, chính quyền địa phương đều phải nhìn nhận, dù sử dụng nhiều phương án cứu hộ từ ngày 8 - 11.10, nhưng rõ ràng lực lượng đặc công nước và trực thăng thể hiện tính ưu việt nhất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.