Trực tiếp bình luận trước trận đấu Việt Nam - Ả Rập Xê Út

16/11/2021 16:40 GMT+7

Sau 5 trận toàn thua, đội tuyển Việt Nam quyết tâm tìm điểm đầu tiên khi tái đấu Ả Rập Xê Út. Hãy cùng HLV Hoàng Anh Tuấn, nhà báo Quang Tuyến, BLV Huỳnh Sang, BLV Trần Tuấn Anh nhận định trước trận này, chương trình được trực tiếp lúc 17 giờ 30 thứ Ba (16.11).

Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ bình luận trực tiếp trước trận đấu từ 17 giờ 30 hôm nay (16.11) với sự tham gia của cựu HLV tuyển U.20 Việt Nam dự World Cup Hoàng Anh Tuấn, bình luận viên Huỳnh Sang, nhà báo Quang Tuyến và biên tập viên Trần Tuấn Anh. Chương trình sẽ được phát trên thanhnien.vn, fanpage Báo Thanh Niên và YouTube Thể thao 360 do Báo Thanh Niên quản lý nội dung. Kính mời độc giả đặt câu hỏi tương tác với chương trình.

Ả Rập Xê Út có một số nhược điểm nhất định. Vì rất hay dâng lên tấn công nên 2 hậu vệ biên và 2 trung vệ luôn có xu hướng bó vào trong nên khoảng trống ở hai nách tương đối lớn. Trận hòa Úc cách đây ít ngày, đội Ả Rập Xê Út suýt bị thủng lưới bởi sơ hở ở hai cánh. Vì thế, dù được đánh giá dưới tầm nhưng tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội tạo sóng gió nếu biết cách. Chưa kể đội khách trận này bị sứt mẻ lực lượng khi thiếu vắng các nhân tố chủ lực do bị chấn thương là hậu vệ tài năng Yasir Al-Shajrani, tiền vệ trụ Abdullah, thủ môn Mohammed Al-Owais. Nhưng cũng cần lưu ý rằng đội Ả Rập Xê Út vẫn còn những con át chủ bài khác, trong đó lợi hại nhất chính là tiền vệ đắt giá có giá trị chuyển nhượng lên đến 3,2 triệu euro Al-Dawsari. Ở hai ngày tập tại sân Hàng Đẫy, Al-Dawsari đều phải tập riêng nhưng có thể cầu thủ từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở lượt đi này sẽ kịp khỏe để ra trận tối nay.

Lối chơi ưa thích của tuyển Việt Nam là phòng ngự phản công và rõ ràng lối chơi này đã phát huy gần như ở mức tuyệt đối giá trị của nó tại đấu trường Đông Nam Á. Nhưng dưới lăng kính của cựu HLV trưởng U.19 Việt Nam Troussier, việc chỉ chú trọng vào những tình huống phản công, phần nào làm giảm đi sức mạnh của tuyển Việt Nam. Bởi theo ông, trình độ kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam không quá lép vế với cầu thủ Ả Rập Xê Út, vì thế Việt Nam nên chơi chủ động ngay từ đầu, khẩn trương tạo mặt trận tấn công thay cho chỉ chăm chăm lùi quá sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Một số pha phản công của Việt Nam ở những trận vừa qua, thường bị vô hiệu hóa bởi khi không đủ lực để đua tốc độ với đối phương, tuyển Việt Nam hoặc bị cắt tình huống ngay từ giữa sân hoặc dù bóng đã đưa được vào khu vực 16 m 50 nhưng khi bước chạy bị đuối, chúng ta đã không thể dứt điểm thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.