Trực tiếp bốc thăm VCK giải U.19: Sẽ có bảng tử thần cùng chủ nhà?

20/03/2022 21:03 GMT+7

9 giờ 30 sáng mai 21.3, Truyền hình báo Thanh Niên sẽ trực tiếp buổi lễ họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải vô địch bóng đá U.19 quốc gia 2022 với một khả năng lớn có thể xảy ra 3 đội cực mạnh vào chung bảng với chủ nhà.

2 đội nhất bảng nào vào bảng A?

Căn cứ nguyên tắc bốc thăm do VFF đưa ra, đội PVF Hưng Yên, đương kim vô địch đương nhiên nằm ở bảng A và đội bóng chung bảng D vòng loại với chủ nhà là Thanh Hóa sẽ nằm ở bảng B hoặc C. Do thầy trò HLV Lê Hồng Minh đứng nhất bảng nên cũng theo nguyên tắc khác là chỉ có tối đa 2 đội nhất bảng vòng loại ở cùng bảng ở vòng chung kết (VCK), vì vậy 5 đội nhất bảng còn lại là Viettel, SLNA, HAGL, Becamex Bình Dương và Đồng Tháp sẽ có 2 đội rơi vào bảng A và 2 đội rơi vào bảng B hoặc C. Duy nhất chỉ có 1 đội rơi vào bảng có đội Thanh Hóa.

Becamex Bình Dương cũng có thể rơi vào bảng có chủ nhà

Khả Hòa

Với cách phân chia này sẽ vô cùng hồi hộp cho 5 đội nhất bảng còn lại vì không biết 2 đội nào sẽ rơi vào bảng có chủ nhà PVF Hưng Yên, đồng nghĩa với cơ hội tranh chấp vé đi tiếp vào tứ kết sẽ vô cùng gay cấn hơn so với các bảng khác. Nếu 2 đội nào trong bất cứ 5 đội nhất kể trên mà rơi vào bảng A thì cũng sẽ tạo nên một bảng đấu quá mạnh. Bởi cứ thử hình dung Viettel, SLNA, PVF Hưng Yên hay Viettel, HAGL, PVF Hưng Yên hoặc SLNA, Đồng Tháp, PVF Hưng Yên cũng đủ tạo nên một vòng bảng tưng bừng. Ngay cả Viettel, Becamex Bình Dương, PVF Hưng Yên hay HAGL, SLNA, PVF Hưng Yên thì các trận đấu cũng quá sức nóng bỏng chắc chắn sẽ tạo nên sự thu hút rất lớn.

HAGL (áo xanh) cũng tính đến khả năng có thể rơi vào bảng A

Minh Dân

HLV Đinh Văn Dũng của SLNA nói: “Không đội nào muốn rơi vào bảng có đội chủ nhà, huống chi đó lại là đội đương kim vô địch vẫn còn rất mạnh không kém năm rồi. Tuy vòng loại, PVF Hưng Yên chơi chưa hay nhưng nếu có sự bổ sung các cầu thủ trở về từ Phố Hiến, chắc chắn mọi thứ sẽ khác. Chính vì thế chúng tôi cũng trông chờ vào may mắn thôi. Nếu vào bảng A thì cũng phải chấp nhận vì dù là đối thủ nào cũng phải chiến thôi, nhưng tốt nhất nằm ở bảng khác thì dễ thở hơn”.

SLNA (trái) cũng hy vọng lá thăm sẽ may mắn

MInh Hiếu

Tương tự HLV Bùi Văn Đông của Đồng Tháp cho rằng: “Vào VCK thì không có đội nào yếu hết, nhưng khi bốc thăm cũng chẳng ai mong rơi vào bảng có chủ nhà vì cơ hội tranh chấp sẽ có khó khăn hơn. Nhưng với thể thức lần này lấy thêm 2 suất cho đội xếp thứ 3 vào tứ kết thì chúng tôi rất tự tin dù là bảng nào cũng sẽ chơi cống hiến tốt nhất để hoàn thành mục tiêu của mình”.

Đồng Tháp cũng có thể rơi vào bảng A

Minh Quang

Sẽ có bảng từ thần?

Khả năng có 3 ứng viên nặng ký nằm ở bảng A là rất dễ xảy ra vì ngoài PVF Hưng Yên thì 2 trong 5 đội nhất bảng nào rơi vào bảng này cũng đều sẽ “căng thẳng”. Như vậy khi đó ở bảng này chỉ còn 1 đội nhì duy nhất lọt vào. Nhìn qua danh sách các đội nhì bảng, sẽ không ít người giật mình khi có 2 cái tên sáng giá là đương kim á quân Học viện Nutifood và cũng đang là đương kim vô địch U.21 và đội còn lại là cựu vô địch Hà Nội đang rất khát khao giành lại những chiến tích huy hoàng khi 3 lần giành Cúp trong 5 năm trở lại đây (2016, 2017, 2019).

Hà Nội (áo vàng) cũng rất hồi hộp vì khả năng lọt vào bảng chủ nhà vẫn có thể nếu HAGL không lọt vào

Minh Dân

Việc Học viện Nutifood (nhì bảng B vòng loại) hoặc Hà Nội (nhì bảng C vòng loại) rơi vào bảng A là hoàn toàn có thể xảy ra với điều kiện các đội nhất bảng vòng loại chung với 2 đội này không bị bốc thăm trước đó nằm sẵn ở bảng này (căn cứ theo nguyên tắc nhất nhì vòng loại không cùng bảng ở VCK). Cụ thể, SLNA là đội nhất bảng B vòng loại và HAGL là đội nhất bảng C vòng loại mà không rơi vào bảng A thì khả năng lớn đội của thầy Giôm và của HLV Lê Đức Tuấn có thể chung bảng với chủ nhà. Khi đó rất có thể bảng A sẽ có 4 đội cực mạnh và sẽ làm cho VCK giải U.19 vô cùng hấp dẫn.

Thử hình dung nếu bảng A có kết quả như sau: PVF Hưng Yên, Viettel, SLNA, Hà Nội hoặc PVF Hưng Yên, Viettel, HAGL, Học viện Nutifood thì sẽ như thế nào? Quá hay đúng không. Ngay cả khi một trong các đội Viettel, SLNA hay HAGL thay bằng Bình Dương hay Đồng Tháp mà bảng này vẫn có Học viện Nutifood hoặc Hà Nội thì bảng đấu này đúng là bảng đấu của “tử thần”.

Học viện Nutifood liệu có rơi vào bảng có chủ nhà?

MInh Hiếu

Chắc chắn sự hồi hộp chờ đợi lá thăm ngày mai 21.3 sẽ vô cùng nóng bỏng. Ai sẽ vào bảng tử thần, hãy chờ xem đáp số sẽ có trong cuộc họp ra mắt VCK và bốc thăm xếp lịch thi đấu được kênh youtube thể thao 360 của Truyền hình báo Thanh Niên, trang fanpage giải U.19, trang web VFF livestream trực tiếp vào sáng mai.

Vì lý do chưa được phép tập trung đông người nên BTC đã mời khoảng 70 đại biểu tham dự buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK U.19 quốc gia 2022 vào 9 giờ 30 ngày 21.3 tại Hội trường Trung tâm đào tạo bóng đá PVF. Cụ thể gồm 24 đại diện của 12 đội bóng, 20 giám sát và trọng tài, 15 phóng viên đại diện các báo đài và hơn 10 thành viên BTC, VFF, PVF, đại diện tỉnh Hưng Yên cùng tham dự. Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC VCK giải U.19 sẽ chủ trì buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.