Kết quả Pháp 4-1 Úc, World Cup 2022: Giroud lập cú đúp, 'Gà trống' lội ngược dòng

23/11/2022 01:00 GMT+7

Rabiot, Mbappe và cú đúp của Giroud đã giúp tuyển Pháp có chiến thắng ngược 4-1 trước tuyển Úc tại trận đấu bảng D vừa kết thúc rạng sáng nay 23.11 (theo giờ VN).

Tường thuật trực tiếp
Pháp vs Úc

NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trên lý thuyết, Pháp có một đội hình có thể khiến mọi HLV trên thế giới phải thèm muốn. Ít nhất là như vậy cho đến khi cơn bão chấn thương quét qua “Les Bleus” ngay trước thềm World Cup 2022. Cặp tiền vệ Pogba và Kante, đều đóng vai trò rất quan trọng trong thành công của tuyển Pháp tại World Cup 2018, đã không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Deschamps vì chấn thương. Sau đó, cặp tiền đạo Nkunku và Benzema đã phải rút khỏi đội tuyển cũng vì lý do tương tự.

Không có Benzema, Mbappe (10) sẽ gánh vác hàng công của tuyển Pháp

Reuters

Đó là những sự vắng mặt đáng tiếc, kể cả trường hợp của tiền đạo dự bị Nkunku. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng nếu có một đội tuyển nào có thể xử lý tốt tình huống như vậy thì đó chắc chắn là Pháp. Theo đó, HLV Deschamps có thể sẽ đặt niềm tin vào bộ 3 mà ông đã sử dụng tại World Cup 2018, với Mbappe xuất phát cùng một hoặc cả 2 đối tác Giroud và Griezmann. Ở hàng tiền vệ, những tài năng trẻ như Tchouameni (22 tuổi) và Fofana (21 tuổi) có thể được bước ra sân khấu lớn.

Tuyển Pháp cần phải nhanh chóng tìm lại “thứ bóng đá tốt nhất của mình” khi họ chỉ thắng một trong 6 trận đấu tại Nations League hồi tháng 6 và tháng 9 (hòa 2, thua 3).

Tuyển Úc chỉ giành được tấm vé đến Qatar nhờ chiến thắng trong loạt “đấu súng” kịch tính trước Peru ở trận play-off. Thủ môn dự bị Redmayne là người hùng của ngày hôm đó nhưng HLV Arnold sẽ cần nguồn cảm hứng từ nơi khác nếu “Socceroos” muốn cải thiện thành tích của họ tại World Cup. Chính vì vậy, ông đã chọn một đội hình có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ với hy vọng sẽ giúp Úc lọt vào vòng 1/8 lần đầu tiên kể từ năm 2006.

Ngôi sao đang lên Kuol và những tài năng trẻ Devlin, Baccus, McGree và Deng nằm trong số 17 cầu thủ có tên trong danh sách thi đấu ở trận gặp Pháp, trong khi Mooy, Irvine, Behich, Leckie và Ryan đều có ít nhiều kinh nghiệm thi đấu tại World Cup. Rowles và Souttar đã trở lại sau chấn thương. Hậu vệ Souttar không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn ghi được 6 bàn sau 10 trận đấu cho Úc từ những pha đánh đầu trong tình huống phạt góc. Ở tiền tuyến, Maclaren cũng có được 8 bàn sau 11 trận.

HLV Arnold cho biết: “Chúng tôi có thể chơi theo bất kỳ cách nào nếu đó là hệ thống 4-4-2 phòng thủ, hoặc nếu đó là 4-5-1, hoặc thậm chí là 5-4-1 hoặc 5-3-2, chúng tôi sẽ điều chỉnh và đảm bảo rằng chúng tôi có kế hoạch phù hợp và có những cầu thủ có thể làm điều đó”.

Nói chung, không có gì ngạc nhiên khi Pháp được đánh giá cao hơn khá nhiều so với tuyển Úc. Theo đó, “Les Bleus” có 73,4% cơ hội giành trọn 3 điểm, trong khi “Socceroos” chỉ có 10,6%.

Tỷ lệ cược

22.11, 17 giờ: Argentina - Ả Rập Xê Út: Argentina chấp 2 trái, thắng 9

20 giờ: Đan Mạch - Tunisia: Đan Mạch chấp 1 trái, thắng 9

23 giờ: Mexico - Ba Lan: Đồng banh, Mexico thắng 9

23.11, 2 giờ: Pháp - Úc: Pháp chấp 1 trái rưỡi, thắng 9.

G.L (Nguồn Asianbookie)

Đan Mạch - Tunisia (20 giờ ngày 22.11, VTV2 trực tiếp): Nguồn cảm hứng từ Eriksen

Đan Mạch sẽ chơi trận mở màn ở bảng D bằng cuộc đọ sức với Tunisia tại sân Education City vào tối nay (22.11).

Sự hiện diện của Eriksen (bị ngưng tim tại EURO 2020) sẽ mang tính biểu tượng và truyền cảm hứng cho các đồng đội ở Qatar. Tuy nhiên, dự đoán Đan Mạch sẽ gặp khó khăn trước Tunisia khi “Những con đại bàng của Carthage” thường biết cách giữ thế trận chặt chẽ và ngăn cản đối phương chơi bóng. Dù vậy, Đan Mạch cũng có thể yên tâm phần nào trước thành tích không tốt của Tunisia trước các đội bóng châu Âu tại các kỳ World Cup (hòa 3, thua 7). Trên thực tế, cả 4 trận thua gần nhất của họ tại World Cup đều là trước các đội bóng châu Âu.

Theo nhận định chung, Đan Mạch có 65% cơ hội giành chiến thắng so với 13,9% của Tunisia. Tuy nhiên, kết quả hòa cũng cần được tính đến khi Đan Mạch thiếu một tay săn bàn đã được kiểm chứng và khả năng bóp nghẹt không gian của Tunisia.

Dự đoán

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: “Đội úc có cơ hội khi tuyển Pháp suy yếu”

Nếu có lực lượng đầy đủ, chắc chắn tuyển Pháp sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2022. Nhưng sức mạnh của nhà ĐKVĐ suy giảm đáng kể khi mất hàng loạt trụ cột quan trọng như Kante, Paul Pogba và mới nhất là Quả bóng vàng thế giới Benzema. Cơ hội để tuyển Úc có điểm là rất lớn. HLV Arnold đang xây dựng một thế hệ mới cho bóng đá Úc với 17 cái tên lần đầu góp mặt ở World Cup. Tuy nhiên, Úc cũng có bộ đôi Ryan và Mathew Leckie đã 3 lần dự World Cup và 7 cầu thủ khác lần thứ 2 đến với World Cup. Úc sẽ chơi kỷ luật và đeo bám quyết liệt, không tạo ra khoảng trống để đối phương dễ khai thác. Trận đấu có thể sẽ không hấp dẫn khi Úc chơi thận trọng, thiên về phòng thủ. Tỷ số 0-0 sẽ là kết quả trong mơ với người Úc.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu: “Tuyển Pháp vẫn trên cơ và sẽ thắng”

Khá đáng tiếc cho cá nhân tôi khi tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, do chấn thương nên tôi vắng mặt trong những cuộc đối đầu với đội Úc. Nhờ có kết quả tốt mà tuyển Úc đã có vé đến Qatar năm nay. Họ được đánh giá là đối thủ mạnh so với mặt bằng chung của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, khi đi ra biển lớn, có lẽ đội Úc cũng chưa là gì cả dù họ đã trải qua 5 lần liên tiếp có mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Mang dáng dấp và phong cách như một đội bóng châu Âu nhưng đội Úc vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm với tuyển Pháp. Dù Pháp thiếu nhiều nòng cốt nhưng đây là đội bóng có tính tập thể rất cao và họ sẽ không để việc thiếu vắng một vài cá nhân xuất sắc chi phối sức mạnh của mình. Hãy tin tôi, đội Pháp vẫn trên cơ nên sẽ thắng Úc với tỷ số 2-0.

Nhật Duy - Tiểu Bảo (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.