Trùm băng nhóm Haiti ra tuyên bố mới

Khánh Như
Khánh Như
16/03/2024 06:38 GMT+7

Sau 3 ngày tạm yên ắng khi giới chức Haiti thúc đẩy đàm phán để thành lập chính quyền chuyển tiếp lâm thời trước cuộc tổng tuyển cử chính thức, tiếng súng đã vang lên khắp thủ đô Port-au-Prince.

AFP hôm 15.3 đưa tin các băng nhóm tội phạm đã đốt nhà cảnh sát trưởng quốc gia Frantz Elbe, xả súng và tấn công học viện cảnh sát. Các vụ xả súng cũng nổ ra gần sân bay Toussaint Louverture, nơi đang tạm đóng cửa để sửa chữa.

Trùm băng nhóm Haiti ra tuyên bố mới- Ảnh 1.

Thủ lĩnh Jimmy "Barbecue" Cherizier

REUTERS

Chiều tối 14.3 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn khác đã bùng phát tại nhà tù chính, nơi những người có vũ trang đã phóng thích một số tù nhân hồi đầu tháng này, theo Reuters. Đám cháy được dập tắt, song vẫn chưa rõ số người đã trốn thoát cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Tình trạng chính trị bất ổn khiến sự hiện diện của quốc tế vốn đã thưa thớt lại càng thêm giảm sút ở quốc gia vùng Caribe. Mặc dù Tổng thống William Ruto của Kenya cam kết cử cảnh sát đến Haiti để giúp ngăn chặn bạo lực, song các sứ mệnh an ninh vẫn chưa được ấn định thời điểm bắt đầu, theo báo The Star. Sau hàng loạt vấn đề, quyền Thủ tướng Haiti Michel Boisvert gia hạn lệnh giới nghiêm vào ban đêm đến hết ngày 17.3.

Trong khi đó, ông Jimmy "Barbecue" Cherizier, người đứng đầu liên minh băng nhóm ở Haiti, đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu, bất chấp việc Thủ tướng Ariel Henry đã đồng ý từ chức theo yêu cầu của các nhóm vũ trang. Theo thủ lĩnh này, quyết định của ông Henry chỉ là "bước đầu tiên trong trận chiến" ở quốc đảo 11 triệu dân. Ông Cherizier cũng ra thông điệp đe dọa nhằm vào các nhà lãnh đạo chính trị sẽ tham gia hội đồng chuyển tiếp, nói rằng nếu những người này muốn điều hành Haiti thì gia đình của họ phải ở lại đây.

Cơ quan chuyển tiếp sẽ có 7 thành viên đến từ các đảng chính trị và các nhóm tư nhân. Những người này có nhiệm vụ nhanh chóng bổ nhiệm một thủ tướng lâm thời. Một số nguồn tin tiết lộ với AFP rằng 6 trong số các tổ chức được chọn làm cơ quan quản lý lâm thời đã chọn ra đại diện của họ và thông báo cho Cộng đồng Caribe, cơ quan tham gia bàn thảo về khủng hoảng.

Tuy nhiên, đảng cánh tả nhỏ Pitit Desalin đã từ chối tham gia và các cuộc đàm phán đang được tiến hành để tìm đại diện khác thay thế. Trong khi đó, một nhóm trung thành với ông Henry không thể thống nhất chọn 1 đại biểu duy nhất và muốn nêu tên 3 người vào cơ quan chuyển tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.