'Trùm' buôn lậu Mười Tường liên tục 'nhắc' đàn em điên khùng, ăn cắp, cờ bạc

16/02/2022 20:34 GMT+7

Tại phiên tòa xét xử vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD diễn ra vào chiều 16.2, 'trùm' buôn lậu Mười Tường liên tục nói các nhân chứng và bị cáo khác là người không bình thường, trộm cắp, cờ bạc muốn hại mình.

Chiều 16.2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, trú xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) cùng các đồng phạm về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trùm buôn lậu vàng Mười Tường chối tội, tố đàn em “khùng điên” hãm hại mình

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) tại phiên tòa

trần ngọc

Đáng chú ý của diễn biến phiên tòa là phần triệu tập “trùm” buôn lậu Mười Tường trở lại phòng xét xử để HĐXX hỏi các nội dung liên quan đến việc Mười Tường đã chỉ đạo các bị cáo Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Trả lời HĐXX, bị cáo Mười Tường luôn cho rằng bản thân bị oan, vì không chỉ đạo các bị cáo: Sang, Lê, Minh, Linh vận chuyển trái phép 470.000 USD. Mười Tường liên tục giơ tay thề không gọi điện thoại cho bị cáo Sang để chỉ đạo vận chuyển tiền; đồng thời cho rằng bị cáo Linh là người “khùng điên, ba lơn” khi khai báo Mười Tường chỉ đạo vận chuyển tiền trái phép về Việt Nam. Ngoài ra, Mười Tường liên tục bảo bị cáo khác hoặc nhân chứng trong phiên tòa là người đam mê cờ bạc hoặc trước đây cự cãi, trộm cắp của gia đình cáo nên muốn hại mình.

Bị cáo Hồ Tuấn Linh tại phiên tòa. Trong phiên xét xử vào chiều 16.2, bị cáo Linh luôn bị Mười Tường cho là đầu óc không bình thường, khai dối để hãm hại mình

trần ngọc

Tuy nhiên, trước lập luận của HĐXX, lời khai các bị cáo khác và chứng cứ thu thập đã được Viện Kiểm kiểm sát công bố tại phiên tòa khiến “trùm” buôn lậu tại An Giang lúng túng.

Tại phiên xét hỏi buổi chiều, khác với vẻ mệt mỏi ban đầu bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh trình bày lưu loát và tỏ ra là người đầy bản lĩnh trước câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Phiên tòa xét xử "trùm" buôn lậu Mười Tường và các đồng phạm sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 17.2.

“Trùm” buôn lậu vàng Mười Tường than mệt trong ngày xét xử vụ án đầu tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.