Trùm ma túy người Trung Quốc bị bắt trở lại trong vụ cướp phạm nhân ở Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
24/08/2023 12:07 GMT+7

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ lại phạm nhân Trung Quốc và hai người khác trong vụ một nhóm tay súng ập vào một phòng khám răng ở Siem Reap để cướp tù nhân.

Trong cuộc họp báo ngày 23.8, tướng Mok Chito, Phó cảnh sát trưởng quốc gia Campuchia phụ trách các vấn đề chống ma túy, xác nhận việc bắt giữ lại tù nhân Trung Quốc Chen Hsin Han và hai nghi phạm trong ngày 22.8, nâng tổng số nghi phạm bị bắt trong vụ cướp phạm nhân lên 11. Hiện còn 4 người khác liên quan vụ phục kích vẫn đang bỏ trốn, theo tờ Khmer Times hôm nay 24.8.

Trùm ma túy người Trung Quốc bị bắt trở lại trong vụ cướp phạm nhân ở Campuchia - Ảnh 1.

Phạm nhân Trung Quốc Chen Hsin Han bị bắt trở lại hôm 22.8

Chụp màn hình Khmer Times

Tướng Chito cho biết thêm đó là một nhóm tội phạm có tổ chức đến từ Mỹ và Chen Hsin Han, một kẻ buôn bán ma túy quốc tế, là người cầm đầu. Trong số 11 nghi phạm bị bắt có 7 công dân Mỹ gốc Campuchia, gồm Phev Braseth Seth, In Chanthy, Savy Savuth, Som David, Rem Sophal, Frost Sarath Sean và Sim Soeun; một phụ nữ Mỹ gốc Hoa, Chloe Yinrong; một người Đài Loan, Chen Yuen Sheng; một người Trung Quốc và một người Ả Rập Xê Út.

Phó giám đốc nhà tù tỉnh Siem Reap, chuẩn tướng Seng Samooeun, cho hay tù nhân Chen Hsin Han (45 tuổi) bị tuyên xử 52 năm tù sau khi bị kết tội "vận chuyển và buôn bán ma túy" theo Điều 40 của Luật Kiểm soát ma túy của Campuchia và bị bắt vào ngày 11.2.2009, theo Khmer Times.

Vụ cướp phạm nhân xảy ra vào sáng 17.8 tại phòng khám răng Chum Chenda ở thành phố Siem Reap thuộc tỉnh cùng tên của Campuchia, theo cổng thông tin Fresh News. Cụ thể, 4 cán bộ trại giam đưa phạm nhân Trung Quốc đi khám răng, nhưng trong lúc chờ nha sĩ thì có 5 đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang và đeo găng tay chĩa súng uy hiếp cán bộ trại giam rồi cướp phạm nhân.

"Cảnh sát Campuchia đã triệt phá nhóm tội phạm có vũ trang và bắt giữ tất cả bọn chúng, bao gồm cả tội phạm ma túy người Trung Quốc đã được nhóm mafia thả ra", tướng Chito nhấn mạnh.

Trùm ma túy người Trung Quốc bị bắt trở lại trong vụ cướp phạm nhân ở Campuchia - Ảnh 2.

Hình ảnh về 7 người Mỹ bị bắt và cảnh các tay súng ập vào một phòng khám răng ở thành phố Siem Reap để cướp một tù nhân Trung Quốc vào sáng 17.8

Chụp màn hình Khmer Times


Tướng Chito ngày 23.8 còn nêu ra phương thức hoạt động của băng nhóm cướp tù nhân Trung Quốc Chen Hsin Han khi phạm nhân đang điều trị tại phòng khám nha khoa ở Siem Reap.

Theo đó, Soeun là người chủ mưu hoạt động của băng đảng trong khi Chen Yuen xử lý các khoản chi tiêu. Còn Yinrong thu thập  thông tin chi tiết về sự di chuyển của Chen Hsin Han từ nhà tù tới phòng khám răng và cũng bị cho là đã mua súng từ cảnh sát Campuchia không rõ danh tính.

Sau đó, 6 thành viên băng nhóm xông vào phòng khám, còng tay các cảnh sát nhà tù và đưa Chen Hsin Han đi, trong khi một tên khác canh chừng trên đường trước khi trốn thoát cùng tù nhân Trung Quốc. Tất cả đều lẩn trốn ở Phnom Penh ngoại trừ Chen Hsin Han và 2 người khác đã tới biên giới Campuchia-Thái Lan-Lào. Tuy nhiên, họ không thể trốn sang các nước láng giềng và phải quay trở lại Phnom Penh.

Tướng Chito cho biết thêm Campuchia đã báo động cho các quốc gia láng giềng và tìm kiếm sự giúp đỡ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để truy bắt 4 nghi phạm vẫn còn lẩn trốn. Ông Chito xác định họ là ba người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ, Tekin Firat, Yardimci Volko, Halil Mutlu, và một phụ nữ Campuchia Prak Chamroeun, vợ của Soeun, theo Khmer Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.