'Trùm' nội thất IKEA đóng cửa nhà máy, cắt giảm nhân sự ở Nga

18/06/2022 09:29 GMT+7

Nga từng là một thị trường lớn với IKEA , nhưng thời hoàng kim có vẻ đã qua.

Tập đoàn nội thất Thụy Điển ngày 15.6 thông baso kế hoạch bán nhà máy và đóng các văn phòng tại Nga. Công ty IKEA cũng cắt giảm 28.000 nhân sự ở đây.

Tập đoàn Ingka, công ty sở hữu các cửa hàng IKEA tại Nga, cho rằng không có triển vọng quay trở lại hoạt động như bình thường trong thời gian tới. Tuy nhiên, 14 trung tâm thương mại của Ingka vẫn mở cửa.

Vào tháng 3.2022, IKEA đã đóng cửa các cửa hàng ở Nga và ngừng cung cấp sản phẩm ở đây. Nhưng tập đoàn này vẫn trả lương cho nhân viên, kéo dài đến hết tháng 8.2022.

Một cửa hàng IKEA ở Moscow, Nga

reuters

Chủ hãng Inter IKEA cho biết sẽ tìm kiếm chủ mới cho 4 nhà máy, nhưng không đưa ra chi tiết về số lượng nhân sự bị cắt giảm.

Công ty từng tiết lộ sẽ mở cửa các cửa hàng để bán hết sản phẩm.

IKEA là một trong hơn 1.000 công ty phương Tây thu hẹp hoạt động tại Nga kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra. Một số công ty như McDonald’s đã bán lại cho người địa phương.

Các nhà hàng từng thuộc về McDonald's đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại dưới quyền sở hữu và thương hiệu mới.

McDonald's được mở cửa trở lại ở Nga với cái tên mới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.