Trùm tội phạm muốn chiếm chính quyền, Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp

Trùm tội phạm muốn chiếm chính quyền, Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp

05/03/2024 16:52 GMT+7

Chính phủ Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào tối 3.3, sau các cuộc đụng độ bạo lực ở thủ đô làm hư hỏng hệ thống thông tin liên lạc và dẫn đến hai vụ vượt ngục.

Một thủ lĩnh băng nhóm tội phạm lớn ở Haiti đang tìm cách lật đổ Thủ tướng Ariel Henry.

Lệnh giới nghiêm được áp dụng ngay lập tức trên toàn lãnh thổ miền tây Haiti trong 72 giờ.

Trong bối cảnh bạo lực leo thang nhanh chóng ở thủ đô Port-au-Prince cuối tuần qua, các nhóm vũ trang đã phá nhà tù lớn nhất nước này. Hiện chưa rõ có bao nhiêu tù nhân đã bỏ trốn nhưng các nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết con số có thể rất lớn.

Trùm tội phạm muốn chiếm chính quyền, Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp- Ảnh 1.

Cảnh sát đối đầu với một băng đảng trong cuộc biểu tình chống lại chính phủ của Thủ tướng Ariel Henry, ở Port-au-Prince (Haiti), ngày 1.3.2024

REUTERS

Theo nhóm nhân quyền RNDDH, trại giam được xây dựng để giam giữ 700 tù nhân, nhưng đã có đến 3.687 tù nhân vào thời điểm tháng 2.2023.

Vào hôm 3.3, tại nhà tù không có dấu hiệu nào của cảnh sát và cổng chính vẫn mở.

Thủ lĩnh băng nhóm Jimmy Cherizier, là một cựu cảnh sát, đã kêu gọi các nhóm tội phạm đoàn kết và lật đổ Thủ tướng Henry. Ông cảnh báo người dân địa phương không cho trẻ em đến trường để “tránh thiệt hại” khi bạo lực gia tăng trong lúc thủ tướng tìm kiếm sự hỗ trợ từ nước ngoài.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên Hiệp Quốc, gần 15.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa trong những ngày gần đây.

Thủ tướng Henry trước đó đã cam kết sẽ từ chức vào đầu tháng 2. Sau đó, ông nói rằng an ninh trước tiên phải được tái thiết lập để đảm bảo các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.