Trưng bày bộ xương cá ông lớn nhất ở miền Tây

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
19/02/2023 09:23 GMT+7

Bộ xương cá ông dài 16 m, được coi là quý hiếm, lớn nhất ở miền Tây vừa được đưa ra trưng bày tại Lăng cá ông, thuộc H.Hòa Bình (Bạc Liêu) để người dân chiêm ngưỡng.

Ngày 19.2, ông Hồ Văn Linh, Chủ tịch UBND H.Hòa Bình (Bạc Liêu), cho biết tại Lăng cá ông Duyên Hải (ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình), địa phương vừa đưa ra trưng bày bộ xương cá ông dài 16 m, được coi là quý hiếm, lớn nhất ở miền Tây. Việc trưng bày được duy trì tại lăng để phục vụ người dân đến tham quan, chiêm ngưỡng. 

Trưng bày bộ xương cá ông lớn nhất ở miền Tây - Ảnh 1.

Trưng bày bộ xương cá ông dài 16 m để ngư dân tham quan, chiêm ngưỡng

TRẦN THANH PHONG

Cách đây 13 năm, vào ngày 21.2.2010, ngư dân phát hiện một con cá ông lụy, trôi dạt vào vùng biển Cái Cùng, thuộc xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình. Do cá ông khá lớn nên phải huy động hàng chục ngư dân, cùng nhiều tàu cá quy mô lớn nối đuôi nhau để đưa vào đất liền.

Trưng bày bộ xương cá ông lớn nhất ở miền Tây - Ảnh 2.

Người dân đến tham quan, chiêm ngưỡng bộ xương cá ông

TRẦN THANH PHONG

Sau một ngày đêm trục vớt, cá ông được đưa vào bờ. Chính quyền địa phương đã dùng 2 cần cẩu lớn để nâng xác cá đưa vào mộ lộ thiên có lồng kính để lưu giữ. Cá có chiều dài 16 m, cao 3 m, vòng bụng 10 m, ước nặng khoảng 15 tấn.

Trưng bày bộ xương cá ông lớn nhất ở miền Tây - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Vẹn người trông giữ Lăng cá ông 13 năm qua

TRẦN THANH PHONG

Ông Trần Văn Vẹn (81 tuổi), người coi giữ Lăng cá ông Duyên Hải cho biết ngư dân rất tín ngưỡng cá ông, mỗi chuyến đánh bắt hải sản đều cầu nguyện cho chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió. Năm 2021, Lăng cá ông Duyên Hải được khởi công xây dựng mới để trưng bày bộ xương cá ông nằm phục vụ cho bà con tham quan, chiêm ngưỡng. 

Sau khoảng 2 năm thi công, hạng mục chính của Lăng cá ông đã hoàn thành với diện tích hơn 512 m2, kinh phí xây dựng hơn 1,8 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Trong đó, ông Trần Kia, Giám đốc Công ty TNHH MTV Duyên Hải Bạc Liêu, hỗ trợ 1 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Thanh Phu hỗ trợ 130 triệu đồng và phần còn lại do ngư dân địa phương đóng góp.

Trưng bày bộ xương cá ông lớn nhất ở miền Tây - Ảnh 4.

Một phần xương cá công được trưng bày

TRẦN THANH PHONG

Trưng bày bộ xương cá ông lớn nhất ở miền Tây - Ảnh 5.

Một phần xương cá ông được trưng bày

TRẦN THANH PHONG

Trưng bày bộ xương cá ông lớn nhất ở miền Tây - Ảnh 6.

Một phần xương cá ông được trưng bày

TRẦN THANH PHONG

Ông Hồ Văn Linh cho biết thêm, việc xây dựng mới Lăng cá ông Duyên Hải góp phần phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của ngư dân vùng biển. Đồng thời, tạo một điểm nhấn du lịch tiêu biểu, độc đáo ở vùng biển của H.Hòa Bình nói riêng và của tỉnh Bạc Liêu nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.