Trung Dân bức xúc chiêu lừa tặng quà miễn phí

17/02/2022 10:13 GMT+7

Trong tập 64 Cười cùng bác Ba Ph i , nghệ sĩ Trung Dân bày tỏ bất bình khi bị lừa đặt cọc để nhận đồ gia dụng. Tuy nhiên, nam diễn viên một phen ngã ngửa vì hàng kém chất lượng, 'tiền mất tật mang'.

Mở đầu chương trình, bác Ba Phi Trung Dân hào hứng khoe hàng xóm vì nhận được loạt món quà đắt tiền từ một công ty gia dụng như: nồi cơm điện, bình đun nước và bếp điện tử. Dù được “gắn mác” là quà tặng 0 đồng nhưng phía người bán yêu cầu ông đặt cọc 3 triệu đồng với nhiều lời hứa hẹn.

Do nhẹ dạ cả tin trước những lời dụ dỗ, ông đã chấp nhận gửi niềm tin. Tuy nhiên, chưa dùng được bao lâu, chiếc nồi cơm điện đã phát nổ khiến bác Ba Phi khốn đốn vì suýt cháy nhà.

Trung Dân và Ngọc Hoa một phen “khiếp vía” khi dùng nồi cơm điện “dỏm” gây cháy nổ

BTC

Trước sự việc, ông vô cùng hoang mang, bèn tâm sự với cô cháu gái (Ngọc Hoa đóng). Từ đây, người này vạch trần loạt thủ đoạn mờ ám của nhóm người này. Cả hai quyết tâm “gài bẫy” bọn lừa đảo khi trực tiếp liên hệ mua hàng và "gợi ý" về những món quà miễn phí.

Tưởng chừng vớ được miếng mồi ngon, kẻ lừa đảo (Duy Chương thủ vai) đã đến tận nhà cô cháu gái để chào mời. Người này tự xưng là giám đốc của công ty, có hơn 30 chi nhánh trên toàn quốc. Do sắp khai trương một cửa hàng tại vùng quê này nên anh đã mang quà đến tặng bà con dùng thử với một điều kiện đặc biệt.

“Vì số lượng có hạn nên bà con nào nhận được quà dùng thử phải đặt cọc trước 3 triệu đồng. Sau 10 ngày, công ty sẽ đến thu hồi cùng phiếu đánh giá sản phẩm để khắc phục lỗi và cải tiến. Chúng tôi cũng sẽ trả tiền cọc, còn tặng quà cho dùng miễn phí luôn”, người này chiêu dụ.

Trung Dân và Ngọc Hoa vạch trần thủ đoạn của kẻ lừa tặng quà, lấy tiền cọc

BTC

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Từ những điểm bất hợp lý trong giấy tờ đặt cọc, Trung Dân vô cùng bức xúc, đối chất thẳng khiến phía này đành thú nhận hành vi gian lận và trả lại toàn bộ số tiền lừa đảo.

Thông qua tiểu phẩm, nghệ sĩ Trung Dân mong muốn cảnh giác đến người dân, đặc biệt là bà con vùng sâu vùng xa đừng nhẹ dạ cả tin với quà tặng 0 đồng, để mắc bẫy các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.