Trung Quốc bác cáo buộc chiếu laser vào tàu tuần duyên Philippines trên Biển Đông

16/02/2023 17:44 GMT+7

Trung Quốc phủ nhận việc lực lượng hải cảnh nước này cố tình chiếu tia laser vào một tàu tuần duyên của Philippines ở Biển Đông, nói đây là hành động nhằm đảm bảo "an toàn hàng hải".

Trong một cuộc họp báo thường kỳ ngày 15.2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói cáo buộc của phía Philippines "không phản ánh sự thật". Ông tái khẳng định tàu tuần duyên Philippines đã "xâm phạm" vùng biển và lực lượng hải cảnh Trung Quốc "buộc phải đáp trả theo luật pháp và cảnh báo tàu này rời khỏi khu vực".

"Trong quá trình đó, tàu hải cảnh Trung Quốc đã sử dụng máy dò tốc độ bằng laser cầm tay và đèn pin ánh sáng xanh cầm tay để đo khoảng cách và tốc độ của tàu Philippines và ra tín hiệu chỉ đường để đảm bảo an toàn hàng hải", ông Uông nói, theo GMA News Online.

"Chúng ta cần nhấn mạnh sự thật rằng tàu hải cảnh Trung Quốc đã không chiếu tia laser vào thủy thủ đoàn Philippines và thiết bị cầm tay không gây thiệt hại cho bất cứ vật gì hoặc bất kỳ người nào trên tàu", theo người phát ngôn Trung Quốc.

Trung Quốc bác cáo buộc chiếu laser vào tàu tuần duyên Philippines trên Biển Đông - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân

REUTERS

Tuần duyên Philippines (PCG) ngày 13.2 cho biết tàu BRP Malapascua của lực lượng này đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5205 chiếu laser trong vụ việc xảy ra vào chiều 6.2 trên Biển Đông, theo Philippine Daily Inquirer.

Tàu của Philippines khi đó đang hỗ trợ việc thay người và tiếp tế nhu yếu phẩm cho lực lượng nước này đóng tại bãi Cỏ Mây. Đây là một thực thể ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Philippines chiếm đóng trái phép. Vụ việc xảy ra khi tàu Philippines cách bãi Cỏ Mây khoảng 19,5 km.

Theo PCG, tàu hải cảnh Trung Quốc đã chiếu laser cấp quân sự vào tàu BRP Malapascua khiến thủy thủ trên tàu tuần duyên Philippines bị mất thị giác tạm thời.

Mỹ, Philippines đạt thỏa thuận sử dụng 4 căn cứ quân sự, Trung Quốc phản ứng

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 14.2 đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Manila Hoàng Khê Liên để bày tỏ quan ngại sâu sắc "về tần suất và cường độ ngày càng tăng của các hành động mà Trung Quốc thực hiện" đối với ngư dân Philippines.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm phản đối đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, nói rằng hành động của tàu hải cảnh Trung Quốc đi ngược lại thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vào tháng trước, rằng những bất đồng trên biển nên được giải quyết thông qua đối thoại thay vì vũ lực.





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.