Trung Quốc bắt giữ công dân Mỹ vì nghi gián điệp

Trí Đỗ
Trí Đỗ
12/06/2026 21:11 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận việc bắt giữ ông Min Zin, một công dân Mỹ và là người đứng đầu một viện nghiên cứu về Myanmar, với cáo buộc nghi tham gia hoạt động gián điệp và gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc.

"Ông Min Zin đã bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền tạm giữ theo pháp luật vì nghi tham gia hoạt động gián điệp và gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 12.6.

Ông Lâm cho biết Trung Quốc đã thông báo vụ việc cho lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Quảng Châu, miền nam Trung Quốc.

Trung Quốc bắt giữ công dân Mỹ gốc Myanmar vì nghi gián điệp - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh ngày 12.6.2026

ẢNH: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Theo Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin, ông Min Zin, Giám đốc điều hành Viện chiến lược và chính sách Myanmar (ISP-Myanmar), bị bắt sau khi bay đến thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (tây nam Trung Quốc).

Theo AFP dẫn nguồn thạo tin, ông Min Zin bị bắt tại sân bay Côn Minh ngày 3.6, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. 

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận với The New York Times rằng Washington đã biết về vụ bắt giữ và đang nỗ lực "cung cấp sự hỗ trợ lãnh sự thích hợp", song không tiết lộ thêm chi tiết.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách ổn định quan hệ song phương sau thời gian căng thẳng. Diễn biến này cũng thu hút chú ý vì ông Min Zin là một nhân vật có nhiều hoạt động nghiên cứu và theo dõi sát tình hình chính trị Myanmar.

Ông Min Zin từng theo học ngành khoa học chính trị tại Đại học California (Mỹ). Ông cũng là một trong những người góp phần thành lập ISP-Myanmar, viện nghiên cứu ban đầu đặt tại Myanmar nhưng đã chuyển ra nước ngoài sau cuộc đảo chính năm 2021.

ISP-Myanmar do ông Min Zin điều hành thường xuyên theo dõi các diễn biến chính trị, kinh tế và an ninh tại Myanmar. Các ấn phẩm gần đây của viện này tập trung vào quá trình chuyển đổi chính trị sau khi tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo quân đội Myanmar, nắm giữ chức tổng thống sau một cuộc bầu cử do quân đội tổ chức.

Khoảng 200 đến 300 công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Trung Quốc với nhiều cáo buộc khác nhau, từ tội phạm ma túy đến tội phạm tài chính, theo Al Jazeera.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.