Trung Quốc bình luận gì sau Thông điệp Liên bang của ông Biden?

Khánh Như
Khánh Như
09/02/2023 11:40 GMT+7

Trung Quốc khẳng định không sợ cạnh tranh với Mỹ, song phản đối xác định toàn bộ quan hệ song phương theo góc độ cạnh tranh.

Trung Quốc bình luận gì sau Thông điệp Liên bang của ông Biden? - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh.

BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Ngày 8.2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh phản đối việc xác định toàn bộ mối quan hệ Trung-Mỹ dưới góc độ cạnh tranh, theo tờ China Daily.

Phát ngôn viên Mao Ninh đưa ra tuyên bố này khi bình luận nội dung đề cập Trung Quốc mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong Thông điệp Liên bang ngày 7.2.

Trong bài phát biểu quan trọng đó, ông Biden đã ít nhất 7 lần đề cập Trung Quốc và nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, chủ yếu tập trung vào việc Washington ngày càng sẵn sàng để cạnh tranh với Bắc Kinh trong khi vẫn tìm cách tránh xung đột, theo hãng tin AP.

Bà Mao khẳng định Trung Quốc không né tránh hay sợ cạnh tranh với Mỹ. Tuy nhiên, theo bà, cạnh tranh Mỹ - Trung không nên dẫn đến kết quả chẳng bên nào được lợi. "Thế giới đủ lớn để hai nước tự phát triển và thịnh vượng cùng nhau", bà nói.

Bà Mao nói "hạn chế các quyền phát triển hợp pháp của một quốc gia với lý do cạnh tranh không phải là việc làm của một nước có trách nhiệm, thậm chí phải trả giá bằng việc phá vỡ chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu".

Trung Quốc sẽ bảo vệ lợi ích của mình và Mỹ nên hợp tác với nước này để "thúc đẩy quan hệ song phương trở lại con đường phát triển lành mạnh và ổn định", bà Mao tuyên bố.

Bình luận mới nhất từ phía Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington tiếp tục mâu thuẫn gay gắt về thương mại, Đài Loan, nhân quyền và công nghệ tiên tiến. Mỹ mới đây cũng bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc bay ngang lục địa Bắc Mỹ vì nghi đây là thiết bị do thám.

Quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng khi Washington điều tra vụ khinh khí cầu

Trong Thông điệp Liên bang, ông Biden cho biết chính quyền của ông "cam kết hợp tác với Trung Quốc trong những lĩnh vực có thể thúc đẩy lợi ích của Mỹ và mang lại lợi ích cho thế giới".

Dù không nhắc đến vụ bắn hạ khí cầu, ông Biden cũng cảnh báo Mỹ sẽ hành động nếu chủ quyền bị đe dọa.

Trung Quốc khẳng định khinh khí cầu nói trên được sử dụng để theo dõi thời tiết.

Vụ việc liên quan khinh khí cầu Trung Quốc đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy chuyến thăm Bắc Kinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.