Trung Quốc buộc khách nước ngoài xét nghiệm, báo động ca tử vong ở Nhật

18/01/2023 06:35 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị Trung Quốc theo dõi số ca tử vong bất thường do Covid-19 để có được bức tranh đầy đủ hơn về tác động của sự gia tăng số ca nhiễm.

Theo Hoàn Cầu thời báo, đại sứ quán Trung Quốc tại các nước Mỹ, Nga, Brazil, Singapore, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc thông báo từ ngày 17.1 du khách đến Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành.

Đây là một thay đổi lớn, do trước đó, khi mở cửa biên giới vào ngày 8.1, Trung Quốc cho biết người nhập cảnh không còn phải xét nghiệm PCR và người có sức khỏe bình thường không phải cách ly.

Người dân đeo khẩu trang ở Tokyo, Nhật Bản ngày 9.1

Reuters

Các đại sứ quán trên cho biết yêu cầu mới là phản ứng với những biện pháp tạm thời liên quan tới việc đi lại giữa Trung Quốc và các nước này. Mỹ, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đưa ra biện pháp kiểm soát dịch nhắm vào hành khách đến từ Trung Quốc vì lo ngại rằng số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng ở nước này có thể dẫn đến sự xuất hiện của các biến thể mới.

Reuters đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 16.1 đã khuyến nghị Trung Quốc theo dõi số ca tử vong bất thường do Covid-19 để có được bức tranh đầy đủ hơn về tác động của sự gia tăng số ca nhiễm tại đây. Khuyến nghị được đưa ra sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 14.1 cho biết nước này ghi nhận gần 60.000 người tử vong do Covid-19 trong chỉ hơn một tháng.

Tết Nguyên đán tác động ra sao với dịch Covid-19 ở Trung Quốc?

Trong cuộc họp sau đó giữa Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Giám đốc NHC Mã Hiểu Vĩ, ông Tedros đã hoan nghênh việc Trung Quốc cung cấp thông tin này. WHO chưa đưa ra thời gian cho cuộc họp tiếp theo giữa ông Tedros và ông Mã, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục đưa ra lời khuyên và hỗ trợ Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ Y tế Nhật Bản ngày 17.1 cho biết nước này ghi nhận thêm 126.989 ca nhiễm và 357 người tử vong, nâng tổng số ca bệnh và tử vong của nước này lên lần lượt là 31.597.810 và 63.320 trường hợp kể từ đầu đại dịch đến nay. Dù số người tử vong đã giảm so với các kỷ lục hơn 500 người chết ghi nhận trong những ngày gần đây, số người chết do Covid-19 tại Nhật Bản vẫn gây lo ngại.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng này được cho là do số người lớn tuổi mắc Covid-19 tại Nhật Bản gia tăng. Dữ liệu của Bộ Y tế Nhật Bản cho thấy hầu hết nạn nhân Covid-19 là người từ 60 tuổi trở lên. Ngoài ra, không phải toàn bộ ca tử vong đều trực tiếp liên quan đến Covid-19. Biến chứng của các bệnh nền khác như bệnh tim, ung thư và viêm phổi cũng góp phần gây ra những ca tử vong này.

Trung Quốc bất ngờ báo cáo 60.000 người mắc Covid-19 tử vong trong 1 tháng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.