Đón khách Trung Quốc, Thái Lan tổ chức tiêm vaccine Covid-19 thu tiền du khách nước ngoài

12/01/2023 13:20 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC) cho biết, dù nhiều du khách Trung Quốc đến Thái Lan nhưng khó có khả năng gia tăng đột biến về số ca nhiễm Covid-19 mới.

Theo Bangkok Post, DDC đã chỉ định ít nhất hai trung tâm ở Bangkok và một trung tâm ở Phuket, Chon Buri và Chiang Mai triển khai dịch vụ tiêm chủng Covid-19 cho khách du lịch nước ngoài.

Chi phí ước tính 800 baht (khoảng 560.000 đồng) cho một mũi vaccine AstraZeneca và 1.000 baht (700.000 đồng) cho vaccine Pfizer.

Tổng giám đốc DDC, TS Tares Krassanairawiwong dự báo, hơn 300.000 khách du lịch Trung Quốc ​​sẽ đến Thái Lan trong ba tháng tới, chiếm khoảng 5% lượng khách quốc tế.

Du khách Trung Quốc đến Thái Lan ngày 9.1, ngay sau khi đất nước tỉ dân mở cửa

scmp

Các doanh nghiệp du lịch Thái Lan đã chuẩn bị sẵn sàng đón du khách Trung Quốc sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch vào cuối tuần qua. DDC đang làm việc với Bộ Văn hóa và Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok (BMA) nhằm đảm bảo các biện pháp an toàn được áp dụng.

Ngoài ra, tại các sân bay quốc tế đã lắp đặt máy đo thân nhiệt, triển khai nhân viên kiểm soát dịch bệnh tư vấn sức khỏe cho du khách mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

Riêng khách du lịch từ các quốc gia Ấn Độ và Trung Quốc được yêu cầu xét nghiệm RT-PCR âm tính với Covid-19 trước khi về nước và vẫn phải có bảo hiểm y tế chi trả ít nhất 10.000 USD (335.400 baht) cho chi phí điều trị Covid-19 trước khi họ vào Thái Lan.

Trong khi đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, các gói tour đến Thái Lan dành cho khách Trung Quốc tăng giá 20% so với trước đại dịch do ít tour, ít chuyến bay và nhu cầu cao.

Chuwit Sirivejkul, Giám đốc Tiếp thị khu vực Đông Á của TAT, nhận định với nhu cầu bị dồn nén từ thị trường Trung Quốc, hầu hết khách sẽ lựa chọn du lịch tự túc vì chính phủ Trung Quốc vẫn không cho phép các công ty lữ hành tổ chức tour nước ngoài theo đoàn.

Ông cho biết nhiều hãng hàng không đang thúc đẩy việc tăng chuyến bay trong quý đầu tiên. Hiện tại, số chỗ đã được xác nhận với hệ số lấp đầy 85% trên mỗi chuyến bay từ Trung Quốc, có thể chở hơn 320.000 khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan từ nay cho đến tháng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.