Trung Quốc tăng cường giám sát thực phẩm Nhật Bản vì vụ xả nước nhiễm phóng xạ

07/07/2023 13:08 GMT+7

Trung Quốc sẽ duy trì lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ 10 tỉnh của Nhật Bản, đồng thời tăng cường giám sát với hàng hóa từ các tỉnh còn lại, do lo ngại liên quan vụ xả nước thải nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Ngay sau thảm họa động đất - sóng thần ở Nhật Bản năm 2011, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thực phẩm và nông sản từ 5 tỉnh của Nhật Bản. Lệnh cấm sau đó đã được mở rộng tới 12 tỉnh, nhưng cuối cùng loại bớt 2 tỉnh để còn 10 tỉnh như hiện nay.

Hải quan Trung Quốc ngày 7.7 cho biết, bên cạnh việc duy trì lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm và nông sản từ một phần năm số tỉnh của Nhật Bản, Trung Quốc sẽ "tăng cường giám sát" và "kiểm tra nghiêm ngặt" giấy chứng nhận cho thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng thủy sản, từ các tỉnh không nằm trong lệnh cấm, theo Reuters.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với thủy sản của Nhật Bản. Một số quan chức ở Tokyo hiện lo ngại rằng Trung Quốc có thể ngừng mua các mặt hàng này sau khi quá trình xả nước thải nhiễm phóng xạ bắt đầu diễn ra vào cuối mùa hè năm nay.

Chợ cá Hàn Quốc lo lắng vì nước nhiễm xạ từ Nhật

Theo hải quan Trung Quốc, đây là những biện pháp nhằm bảo vệ an toàn thực phẩm nhập khẩu của người tiêu dùng Trung Quốc, trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.

Nhà máy này đã bị hư hại nghiêm trọng và ngừng hoạt động sau thảm kịch động đất - sóng thần ở khu vực đông bắc Nhật Bản năm 2011, nhưng việc xử lý vấn đề ô nhiễm hạt nhân đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Trung Quốc cấm thực phẩm từ Nhật Bản vì vụ xả nước nhiễm phóng xạ ra biển - Ảnh 1.

Các thùng chứa nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi tháng 1.2021

CHỤP MÀN HÌNH KYODO NEWS

Trong nhiều tuần, Trung Quốc đã công khai lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Nhật Bản. Song Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thuộc Liên Hiệp Quốc tuần này đã công bố báo cáo kết luận sau 2 năm đánh giá, qua đó bật đèn xanh cho Nhật Bản bắt đầu xả hơn 1 triệu tấn nước được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu trong các lò phản ứng của nhà máy khi sự cố xảy ra vào năm 2011.

Hải quan Trung Quốc cho rằng báo cáo không phản ánh đầy đủ quan điểm của tất cả các chuyên gia tham gia vào quá trình đánh giá và kết luận không được các chuyên gia nhất trí thông qua.

Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản ngày 7.7 đã phê duyệt cho Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), đơn vị quản lý nhà máy Fukushima, bắt đầu quá trình xả nước nhiễm phóng xạ ra biển. Đây là thủ tục cuối cùng để quá trình này có thể diễn ra, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.