Trung Quốc cáo buộc Mỹ đột nhập mạng máy tính

06/09/2022 13:31 GMT+7

Trung Quốc hôm 5.9 cáo buộc Mỹ đột nhập vào mạng máy tính trường đại học , làm tăng thêm khiếu nại của chính phủ hai nước về hành vi gián điệp trực tuyến nhằm chống lại nhau.

Theo Nikkei, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp virus máy tính Quốc gia Trung Quốc (NCVERC) mới đây báo cáo về các vụ đột nhập máy tính diễn ra vào tháng 6.2022, cáo buộc Mỹ do thám trường đại học, công ty năng lượng và internet, cùng những mục tiêu khác. NCVERC cho biết các nhà phân tích Trung Quốc đã tìm thấy 41 công cụ “tấn công mạng” được cho là có nguồn gốc từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công mạng độc hại

chụp màn hình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nhấn mạnh hành động của Mỹ “gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Trung Quốc”. Cô cũng cho biết phía Mỹ đã nghe trộm trên điện thoại di động Trung Quốc và xem trộm tin nhắn văn bản. “Trung Quốc lên án mạnh mẽ. Mỹ nên ngay lập tức ngừng sử dụng lợi thế của mình để đánh cắp bí mật và tấn công các nước khác”.

Trong số những trường hợp có trong báo cáo, NCVERC đặc biệt tập trung vào Đại học Bách khoa Tây Bắc, nói rằng một bộ phận của NSA đã lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào hệ thống máy tính của trường, kiểm soát nhiều thiết bị quan trọng như máy chủ và bộ định tuyến.

Đại học Bách khoa Tây Bắc nằm trong “danh sách tổ chức” bị giới hạn khả năng tiếp cận công nghệ Mỹ. Chính quyền Washington cho biết trường đại học này chuyên giúp quân đội Trung Quốc phát triển công nghệ tên lửa và máy bay không người lái. Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

NCVERC còn cáo buộc NSA đã thực hiện “các cuộc tấn công mạng độc hại” khác ở Trung Quốc nhưng không đưa ra chi tiết. Trung tâm cho biết có 13 người liên quan đến các cuộc tấn công đã được xác định. NCVERC đang làm việc với nhà cung cấp bảo mật thương mại Qihoo 360 Technology để theo dõi hành động tấn công, nhưng không nói rõ việc này được thực hiện như thế nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.