Trung Quốc cấp giấy phép đầu tiên cho taxi bay

Trung Quốc cấp giấy phép đầu tiên cho taxi bay

19/10/2023 09:00 GMT+7

Trung Quốc đã cấp giấy phép đầu tiên trên thế giới cho taxi bay. Năm ngoái, nước này cũng đã cấp phép hoạt động cho taxi không người lái.

Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành một cường quốc về khoa học và công nghệ. Mới năm ngoái, Trung Quốc đã cấp phép hoạt động cho taxi không người lái. Những chiếc taxi này đã di chuyển trên những tuyến đường ở Trùng Khánh và Vũ Hán. Mới đây, nước này tiến thêm một bước nữa, đó là cấp giấy phép đầu tiên trên thế giới cho taxi bay.

Vào ngày 13.10, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, gọi tắt là CAAC, đã cấp giấy chứng nhận an toàn bay đầu tiên trên thế giới cho EH216-S, phương tiện bay không người lái chở khách do công ty khởi nghiệp EHang sản xuất trong nước.

EH216-S là máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện, gọi là eVTOL. Công ty khởi nghiệp EHang cho biết đây là giấy chứng nhận đầu tiên được cấp trên toàn thế giới cho eVTOL. Điều này chứng minh mẫu máy bay này có đủ khả năng để chở khách thương mại.

Theo Nikkei, phương tiện bay EH216-S hoàn toàn tự động, có thể chứa 2 người, phạm vi hoạt động 30 km và di chuyển với tốc độ tối đa 130 km/h. Hiện chưa có thông tin về kế hoạch khai thác thương mại mẫu phương tiện này. Công ty chế tạo chỉ khẳng định “sẽ khai thác thương mại nhưng an toàn là trên hết”.

Cơ quan chức năng Trung Quốc nhận được đơn đăng ký chứng nhận của công ty EHang vào tháng 1.2021. Sau đó, mẫu phương tiện được kiểm tra độ bền kết cấu, khả năng va chạm và các hệ thống khác tại nhiều địa điểm ở Trung Quốc. Theo công ty, phương tiện bay đã vượt qua hơn 500 hạng mục và hoàn thành hơn 40.000 chuyến bay thử nghiệm.


EHang thành lập vào năm 2014 và ra mắt eVTOL vào năm 2016, đi đầu trong lĩnh vực phương tiện bay. Lĩnh vực này ở Trung Quốc tương đối cạnh tranh với sự tham gia của hàng loạt công ty khởi nghiệp và nhà sản xuất ô tô. Bên ngoài Trung Quốc, công ty Joby Aviation của Toyota Motor đã được Mỹ cấp phép bay thử nghiệm phương tiện bay eVTOL do họ phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.