Trung Quốc chỉ định 2 cửa khẩu nhập khẩu lương thực từ Việt Nam

23/03/2023 09:12 GMT+7

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chỉ định 2 cửa khẩu đường bộ gồm Đông Hưng và Hữu Nghị Quan đều thuộc tỉnh Quảng Tây tiếp giáp với Việt Nam đủ điều kiện nhập khẩu lương thực.

Thông tin từ Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công thương), Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây đã công bố danh sách 157 cửa khẩu đủ điều kiện nhập khẩu lương thực, giảm 6 cửa khẩu so với thời điểm cập nhật gần nhất năm 2021.

Trung Quốc chỉ định 2 cửa khẩu nhập khẩu lương thực từ Việt Nam - Ảnh 1.

Sắn nằm trong số mặt hàng lương thực Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam

THANH NIÊN

Đáng chú ý, cửa khẩu Đông Hưng (cầu Bắc Luân 2 - phía Việt Nam là cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) chính thức được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc nghiệm thu và trở thành địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực, đưa cửa khẩu này cùng cửa khẩu Thủy Khẩu đã được nghiệm thu từ trước (phía Việt Nam là cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng) trở thành 2 cửa khẩu đường bộ được phép nhập khẩu lương thực của Quảng Tây, Trung Quốc.

Cũng theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, địa điểm giám sát nhập khẩu lương thực được chỉ định tại khu vực Cửa khẩu Đông Hưng gồm nơi kiểm hóa chuyên dụng đối với lương thực nhập khẩu, phòng kỹ thuật giám sát, quản lý của hải quan, kho lấy mẫu chuyên dụng. Khu vực xử lý kiểm dịch với 4 điểm kiểm hóa khép kín, kho chuyên dụng có diện tích 400 m2; năng lực giám sát, quản lý lương thực nhập khẩu qua khu vực này đạt tối đa 200.000 tấn/năm.

Sau khi đưa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chỉ định, cặp Cửa khẩu Đông Hưng - Bắc Luân 2 sẽ được phép xuất nhập khẩu lương thực của Việt Nam, các nước ASEAN với Trung Quốc nhằm phục vụ cho lĩnh vực chế biến lương thực và nuôi trồng thủy sản của tỉnh Quảng Tây và các địa phương lân cận.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, các mặt hàng lương thực Trung Quốc đang nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam bao gồm gạo, sắn và các sản phẩm chế biến từ sắn. Trong đó sắn và sản phẩm chế biến từ sắn, thị trường Trung Quốc chiếm trên 91% tổng sản lượng xuất khẩu sắn của Việt Nam. Năm 2022, Trung Quốc đã chi 1,28 tỉ USD để nhập khẩu sắn và sản phẩm chế biến từ sắn của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.