Xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ 'lao dốc', thị trường Trung Quốc dẫn đầu

09/03/2023 08:46 GMT+7

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ trong 2 tháng đầu năm nay sụt giảm mạnh, trong khi thị trường Trung Quốc tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo từ Bộ Công thương, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến các thị trường chủ lực đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022, chỉ có thị trường Trung Quốc tăng trưởng và đang phục hồi mạnh mẽ.

Xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ 'lao dốc', Trung Quốc vươn lên dẫn đầu - Ảnh 1.

Xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc tăng trưởng dẫn đầu nhóm các thị trường chủ lực của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2023

PHAN HẬU

Trong 2 tháng đầu năm, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 13,1 tỉ USD nhưng giảm 21% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang EU đạt 6,9 tỉ USD, giảm 4,2%; ASEAN đạt 4,6 tỉ USD, giảm 8%; Hàn Quốc đạt 3,5 tỉ USD, giảm 5,7%; Nhật Bản đạt 3,2 tỉ USD, giảm 5,9%...

Đối với thị trường Trung Quốc, chính sách mở cửa trở lại từ đầu năm 2023 đã tác động tích cực đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu sang nước này đạt 8,2 tỉ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung hàng hoá lớn nhất cho Việt Nam. Thống kê hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 14,6 tỉ USD, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc ước đạt 8,2 tỉ USD, giảm 19,3%; ASEAN ước đạt 29,7 tỉ USD, giảm 18,7%; Nhật Bản giảm 5,2%…

Cũng theo Bộ Công thương, sự sụt giảm và thiếu vắng các đơn hàng xuất khẩu ở các thị trường chủ lực và xu hướng giảm giá của nhiều loại hàng hóa khiến hoạt động thương mại của Việt Nam tiếp tục chậm lại trong những tháng đầu năm.

Thống kê trong 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 96 tỉ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu giảm 10,4%, đạt 49,44 tỉ USD; nhập khẩu giảm 16%, đạt 46,62 tỉ USD.

Cán cân thương mại của Việt Nam trong tháng 2 tiếp tục thặng dư 2,3 tỉ USD, nâng tổng xuất siêu trong 2 tháng đầu năm lên 2,82 tỉ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu hơn 300 triệu USD). 

Nhưng theo chu kỳ của những năm trước, nhập siêu thường đến trong các tháng đầu năm do các doanh nghiệp nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Đầu năm nay, đơn hàng từ các thị trường chủ lực giảm mạnh nên nhập khẩu nguyên liệu cũng giảm xuống. Bộ Công thương dự báo hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nhiều khả năng vẫn khó khăn trong những tháng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.