Trung Quốc chỉ trích Mỹ không trừng phạt vụ giết nhầm dân thường ở Afghanistan

Văn Khoa
Văn Khoa
15/12/2021 18:15 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14.12 nói cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ giết chết 10 dân thường ở thủ đô Kabul của Afghanistan hồi tháng 8 là hành động dã man.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu với giới phóng viên ở Bắc Kinh ngày 14.12

Chụp từ CLip

Phát biểu trước giới phóng viên giới phóng viên tại Bắc Kinh ngày 14.12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói việc Mỹ không trừng phạt những người liên quan cuộc không kích nói trên, xảy ra vào ngày 29.8, là không thể chấp nhận được.

Hôm 13.12, báo chí Mỹ đưa tin không có người nào trong số người liên quan cuộc tấn công đó bị trừng phạt.

"Công lý có thể bị trì hoãn nhưng sẽ không thể bị bỏ qua... Cuối cùng cũng sẽ đến ngày phán xét đối với quân đội Mỹ vì đã phạm nhiều tội ác giết hại thường dân vô tội ở nhiều nước", ông Uông tuyên bố.

“Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét những tội ác chiến tranh của Mỹ trong các vụ giết chết dân thường vô tội trên thế giới và bắt nước này chịu trách nhiệm”, ông Uông nói.

Ông Uông còn lên án việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Afghanistan. Ông nói Trung Quốc đang ngỏ lời hỗ trợ Afghanistan tái thiết theo khả năng của mình, như là một “láng giềng thân thiện và người bạn chân thành”.

Người dân Kabul: Mỹ giết dân thường rồi chỉ xin lỗi "là không đủ"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.