Trung Quốc cử phái đoàn cấp cao đến Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
08/09/2023 11:03 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7.9 thông báo Bắc Kinh sẽ cử một phái đoàn cấp cao do Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung dẫn đầu tới CHDCND Triều Tiên.

Nhận lời mời của đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ CHDCND Triều Tiên, ông Lưu, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ dẫn đầu một phái đoàn Đảng và chính phủ tới Bình Nhưỡng để tham dự các sự kiện kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Triều Tiên, theo Hoàn Cầu thời báo dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Triều Tiên sẽ tổ chức các sự kiện mừng Quốc khánh vào ngày 9.9.

Ông Lưu sẽ là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc tới thăm Triều Tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ngoài việc tham gia các hoạt động kỷ niệm, phái đoàn Trung Quốc có thể sẽ thảo luận về việc khôi phục các trao đổi bình thường thời hậu Covid-19 trong các lĩnh vực như giao thông, thương mại, đầu tư và du lịch, theo Hoàn Cầu thời báo dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc.

Trung Quốc cử phái đoàn cấp cao thứ 2 đến Triều Tiên trong một tháng rưỡi - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung

Reuters

Các chuyên gia Trung Quốc còn lưu ý chuyến thăm của ông Lưu, phụ trách lĩnh vực y tế và nông nghiệp, cũng có thể bao gồm việc cung cấp viện trợ lương thực để giảm bớt nhu cầu cấp thiết của Triều Tiên, trong bối cảnh Triều Tiên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.

Chuyến thăm của ông Lưu diễn ra chỉ một tháng rưỡi sau khi ông Lý Hồng Trung, Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) của Trung Quốc và cũng là viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đầu một phái đoàn của Đảng và chính phủ Trung Quốc tới Bình Nhưỡng.

Những chuyến thăm liên tiếp hiếm hoi tới Triều Tiên của các quan chức cấp cao Trung Quốc đã nêu bật lập trường hữu nghị và hỗ trợ nhất quán của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng, theo Hoàn Cầu thời báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.