Trung Quốc cứng rắn 'không thỏa hiệp' trong vấn đề Đài Loan

La Vi
La Vi
26/11/2021 15:58 GMT+7

Ngày 25.11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ không thỏa hiệp về Đài Loan, và Mỹ không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về vấn đề này.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói rằng việc xây dựng mối quan hệ ổn định là điều tốt cho cả Trung Quốc và Mỹ, cũng là điều cả thế giới mong đợi. Đồng thời, ông nói rằng Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi và hợp tác với Mỹ.

Ông Tập và ông Biden trong cuộc hội đàm trực tuyến hôm 16.11

reuters

Tuy nhiên, ông Ngô nói rằng Trung Quốc có nguyên tắc riêng trong việc phát triển quan hệ quân sự với Mỹ và những lợi ích cốt lõi của nước này không thể bị vi phạm.

Ông nhấn mạnh: "Đặc biệt về vấn đề Đài Loan, Trung Quốc không có chỗ cho sự thỏa hiệp và phía Mỹ không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về vấn đề này".

Hiện Mỹ chưa có bình luận nào về phát biểu trên.

Trong một cuộc hội đàm trực tuyến hôm 16.11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Joe Biden rằng việc khuyến khích Đài Loan độc lập là "đùa với lửa".

Trong khi đó, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng chính sách của chính quyền ông đối với Đài Loan là không thay đổi và Mỹ không khuyến khích Đài Loan tuyên bố độc lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.