Trung Quốc đại lục ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên

17/09/2022 08:32 GMT+7

Trung Quốc đại lục ngày 16.9 đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở một người mới nhập cảnh, theo giới chức y tế địa phương.

Ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại Trung Quốc đại lục được ghi nhận ở Trùng Khánh

reuters

Giới chức y tế ở thành phố Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc cho biết người này bộc lộ các triệu chứng mắc bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian cách ly theo quy định phòng chống Covid-19, AFP đưa tin.

Theo chính sách "zero-Covid" của Trung Quốc, những người nhập cảnh vào nước này thường bắt buộc phải cách ly từ một đến hai tuần sau khi đến.

Trong một báo cáo, ủy ban y tế Trùng Khánh cho biết bệnh nhân được chẩn đoán mắc đậu mùa khỉ sau khi phát triển các triệu chứng bao gồm phát ban trên da, và phân loại trường hợp này là "lây nhiễm ở nước ngoài".

Bệnh nhân "đang được cách ly tập trung tại một bệnh viện được chỉ định và trong tình trạng ổn định", báo cáo cho biết.

Bởi vì bệnh nhân đã được cách ly ngay lập tức khi đến Trùng Khánh, một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, giới chức y tế nói "không có dấu vết lây lan trong cộng đồng và nguy cơ lây lan thấp".

Tuần trước, Hồng Kông, đặc khu hành chính của Trung Quốc, đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở một người đàn ông 30 tuổi. Người này phát triển các triệu chứng trong thời gian cách ly Covid-19 kéo dài 3 ngày theo quy định của thành phố.

Bệnh nhân không tiếp xúc với cộng đồng và nguy cơ người Hồng Kông bị lây bệnh đậu mùa khỉ là "rất thấp", theo một quan chức y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.