Hãng Tân Hoa xã ngày 7.9 đưa tin Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã ban hành kế hoạch phát triển ngành thông tin và truyền thông trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030).
Bản kế hoạch đề ra 13 chỉ số trọng điểm nhằm hiện đại hóa lĩnh vực này. Cụ thể, đến năm 2030, doanh thu ngành thông tin và truyền thông dự kiến đạt 4.100 tỉ nhân dân tệ (khoảng 604,8 tỉ USD). Tổng vốn đầu tư lũy kế vào hạ tầng thông tin sẽ đạt 3.800 tỉ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của khối lượng kinh doanh viễn thông là 7%.

Gian hàng của Công ty viễn thông China Unicom (Trung Quốc) tại hội chợ thương mại dịch vụ quốc tế diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc hồi tháng 9.2025
ẢNH: REUTERS
Bên cạnh đó, Trung Quốc đặt mục tiêu thiết lập mạng lưới viễn thông thế hệ mới với độ phủ sóng toàn diện. Mục tiêu đến năm 2030, nước này dự kiến có 50 trạm gốc 5G (bao gồm cả mạng 5G-A) trên mỗi 10.000 dân, tỷ lệ người dùng 5G đạt mức 95%.
Cũng trong ngày 7.9, các cơ quan chính phủ Trung Quốc đã lần đầu ban hành hướng dẫn quốc gia về thúc đẩy phát triển các ngành truyền thống. Các lĩnh vực được tập trung bao gồm lụa, trà, gốm sứ, y học cổ truyền, sản xuất bia, thủ công mỹ nghệ và “văn phòng tứ bảo” - gồm 4 vật dụng quý giá của các học giả thời xưa tại Trung Quốc: bút lông, thỏi mực, giấy và nghiên mực.
Về lộ trình, đến năm 2028, Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng 50 doanh nghiệp hàng đầu với doanh thu hằng năm vượt 10 tỉ nhân dân tệ mỗi doanh nghiệp. Nước này cũng tham vọng hình thành 100 thương hiệu tiêu dùng quốc gia và xây dựng nhiều cụm công nghiệp có giá trị sản lượng hằng năm trên 100 tỉ nhân dân tệ.
Tiến đến năm 2030, văn bản hướng dẫn đặt mục tiêu bồi dưỡng các doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, đưa các ngành công nghiệp truyền thống của Trung Quốc tiến lên các bậc cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Bình luận (0)