Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trạm mới ở Nam Cực

Khánh An
Khánh An
19/04/2023 06:56 GMT+7

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trạm thứ 5 ở Nam Cực, giữa lo ngại của phương Tây về khả năng do thám của nước này.

Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trạm mới ở Nam Cực - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng trạm thứ 5 ở Nam Cực

REUTERS

Hãng Reuters ngày 19.4 đưa tin Trung Quốc đang gia tăng hiện diện ở Nam Cực với hình ảnh vệ tinh cho thấy việc xây dựng đã khôi phục lần đầu tiên từ năm 2018 tại trạm thứ 5 ở đây.

Bắc Kinh đang tìm cách phát triển những tuyến hàng hải mới ở Bắc Cực và mở rộng nghiên cứu ở Nam Cực. Tuy nhiên, chính phủ các nước phương Tây lo ngại rằng sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc ở Nam Cực có thể giúp Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) có năng lực do thám tốt hơn.

Trạm mới nằm trên đảo Inexpressible gần biển Ross dự kiến gồm một trạm quan trắc với một trạm vệ tinh mặt đất, có thể giúp Trung Quốc "lấp đầy khoảng trống lớn" trong khả năng tiếp cận lục địa này, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ.

CSIS sử dụng những hình ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 1 để xác định những cơ sở hỗ trợ mới, nhà tạm, một bãi đáp trực thăng và phần nền để xây một tòa nhà chính lớn hơn tại trạm rộng 5.000 m2. Ước tính việc xây dựng có thể hoàn tất trước năm 2024.

"Mặc dù trạm có thể cung cấp khả năng theo dõi và liên lạc cho hệ thống vệ tinh khoa học quan sát vùng địa cực đang phát triển của Trung Quốc, thiết bị của nó đồng thời có thể được sử dụng để chặn liên lạc vệ tinh của các quốc gia khác", theo CSIS.

Trạm có vị trí thích hợp để thu tín hiệu tình báo khắp Úc, New Zealand và dữ liệu của tên lửa phóng từ Trung tâm Không gian Arnhem của Úc. Một khi hoàn thành, trạm dự kiến có một cầu tàu cho các tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc.

Trong khi duy trì sự hiện diện lớn hơn ở Nam Cực, gồm cơ sở lớn nhất tại trạm McMurdo, sự hiện diện của nước này đang tăng nhanh hơn. Trạm thứ 5 cách trạm McMurdo khoảng 320 km.

Theo Hiệp ước Nam Cực năm 1959 mà Trung Quốc có tham gia, các hoạt động trên lục địa này phải giới hạn trong các mục đích hòa bình. Các quân nhân được phép tiến hành nghiên cứu khoa học, nhưng bị cấm lập các căn cứ, tiến hành các hoạt động như thử vũ khí.

Một báo cáo năm ngoái của Lầu Năm Góc nêu rằng hạ tầng mới của Trung Quốc ở Nam Cực dường như một phần nhằm tăng cường những yêu sách trong tương lai về tài nguyên thiên nhiên và sự tiếp cận hàng hải, cũng như cải thiện năng lực của PLA. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc cho rằng những trạm như thế sẽ được sử dụng để do thám.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.