Trung Quốc đẩy nhanh sứ mệnh khám phá sao Hỏa

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/09/2024 09:58 GMT+7

Trung Quốc đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh sao Hỏa mang tên Thiên Vấn-3 vào năm 2028, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Đài CNN ngày 9.9 đưa tin trưởng nhóm xây dựng sứ mệnh Thiên Vấn-3 Lưu Kỷ Trung cho biết kế hoạch này sẽ bao gồm 2 vụ phóng dự kiến vào năm 2028, với mục tiêu mang về trái đất khoảng 600 gram mẫu đất từ sao Hỏa.

Mốc thời gian cũng thay đổi so với dự kiến ban đầu là năm 2030, cho thấy Trung Quốc tự tin vào năng lực phát triển công nghệ để đáp ứng sứ mệnh khám phá sao Hỏa. Nếu đảm bảo tiến độ, sứ mệnh Thiên Vấn-3 dự kiến đưa các mẫu vật sao Hỏa về trái đất vào tháng 7.2031, theo South China Morning Post.

Trung Quốc đẩy nhanh sứ mệnh khám phá sao Hỏa- Ảnh 1.

Vụ phóng tên lửa Trường Chinh 5 đưa tàu thăm dò Thiên Vấn-1 đến sao Hỏa tháng 7.2020

ẢNH: REUTERS

Bà Namrata Goswami, nhà nghiên cứu chính sách không gian từ Đại học Bang Arizona (Mỹ), nói rằng nếu thành công, Bắc Kinh có thể dẫn đầu trong cuộc chạy đua lên sao Hỏa - mà theo bà là quốc gia nào hoàn thành sứ mệnh tại hành tinh này sẽ đi đầu trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ.

Theo bà Lưu Kỷ Trung, mục tiêu chính của sứ mệnh Thiên Vấn-3 là tìm sự sống trên sao Hỏa, bên cạnh tạo ra những bước tiến kỹ thuật trong việc thu thập mẫu vật, cất cánh từ bề mặt sao Hỏa.

Tàu thăm dò Trung Quốc đã quay được những cảnh gì trên sao Hỏa?

Sứ mệnh này cũng mang nhiều thách thức, đặc biệt là giai đoạn đem các mẫu vật trở về trái đất, khi phải phóng tên lửa từ bề mặt sao Hỏa. Ông Lưu nêu thêm Trung Quốc sẽ tham gia hợp tác quốc tế xung quanh sứ mệnh này, bao gồm chia sẻ mẫu và dữ liệu cho các quốc gia khác, cũng như lập kế hoạch cho nghiên cứu sao Hỏa trong tương lai.

Trước đây, Trung Quốc năm 2020 từng thành công phóng tàu thăm dò Thiên Vấn-1, tiến đến quỹ đạo sao Hỏa vào năm 2021 và triển khai xe tự hành Chúc Dung lên bề mặt hành tinh này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.