Trung Quốc điều tàu chiến, trực thăng xung quanh Đài Loan, ra tuyên bố rắn

Văn Khoa
Văn Khoa
06/04/2023 18:06 GMT+7

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hôm nay 6.4 cho biết Trung Quốc đã triển khai 3 tàu chiến và một trực thăng chống tàu ngầm ở vùng biển xung quanh Đài Loan.

Trung Quốc có động thái trên sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại bang California vào ngày 5.4 (theo giờ Mỹ). Sự kiện này đánh dấu ông McCarthy trở thành nhân vật cấp cao nhất của Mỹ gặp một nhà lãnh đạo Đài Loan trên đất Mỹ trong nhiều thập niên, theo Reuters.

Trung Quốc điều tàu chiến, trực thăng xung quanh Đài Loan, ra tuyên bố rắn

Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo cả hai bên rằng cuộc gặp trên không nên diễn ra và đã triển khai tàu sân bay Sơn Đông qua vùng biển phía đông nam Đài Loan vài giờ trước cuộc gặp.

Đến sáng nay, Trưởng Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính nói rằng tàu sân bay Sơn Đông hiện cách bờ biển phía đông Đài Loan khoảng 200 hải lý, theo Reuters.

Trung Quốc điều tàu chiến, trực thăng xung quanh Đài Loan, ra tuyên bố rắn - Ảnh 1.

Hai tàu hộ vệ thuộc Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc trong một cuộc tập trận

Chụp màn hình Chinamil.com

Ngoài ra, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng thêm 3 tàu chiến Trung Quốc đã bị phát hiện ở vùng biển xung quanh hòn đảo này và một trực thăng chống tàu ngầm của Trung Quốc cũng đã bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan.

Đến chiều nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố: "Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ", theo AFP.

Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận trên biển và trên không lớn nhất từ trước đến nay xung quanh Đài Loan sau khi người tiền nhiệm của ông McCarthy là bà Nancy Pelosi thăm Đài Bắc vào tháng 8.2022. Trung Quốc khi đó đã phóng tên lửa, triển khai tàu chiến và máy bay chiến đấu vào vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan.

Phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc gặp giữa ông McCarthy và bà Thái cho đến giờ vẫn ở mức độ thấp hơn nhiều, nhưng vẫn khiến Đài Loan đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.