Trung Quốc giải quyết vụ phong tỏa tài khoản tiết kiệm khiến cả ngàn người ra đường phản đối

Khánh An
Khánh An
12/07/2022 11:04 GMT+7

Hai tỉnh An Huy và Hà Nam tại Trung Quốc sẽ trả dần, sau khi nhiều khách hàng bị một số ngân hàng phong tỏa tài khoản tiết kiệm.

Người biểu tình xô xát với nhân viên bảo vệ mặc thường phục bên ngoài tòa nhà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ở Trịnh Châu, Hà Nam vào ngày 10.7

reuters

Hãng Reuters ngày 12.7 đưa tin 2 tỉnh An Huy và Hà Nam (Trung Quốc) sẽ thay mặt một số ngân hàng địa phương bắt đầu trả lại tiền cho người dân, sau khi tài khoản tiết kiệm của họ bị phong tỏa.

Theo thông báo của Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC) dán tại các chi nhánh địa phương, việc chi trả sẽ được tiến hành theo từng đợt tại 2 tỉnh này, bắt đầu từ ngày 15.7.

Trước đó vào ngày 10.7, khoảng 1.000 người tụ tập bên ngoài trụ sở của ngân hàng trung ương Trung Quốc tại thành phố Trịnh Châu ở Hà Nam yêu cầu giải quyết vấn đề tài khoản tiết kiệm của họ bị phong tỏa, dẫn đến đụng độ bạo lực nhất kể từ khi việc phản đối bắt đầu trước đó khoảng 2 tháng.

Nhiều khách hàng vẫy băng rôn và ném chai nhựa về phía những nhân viên bảo vệ, trước khi một số người bị các nhân viên bảo vệ kéo đi.

Vào tháng 4, nhiều ngân hàng tại Hà Nam phong tỏa các tài khoản tiết kiệm của người dân, với số tiền được truyền thông Trung Quốc cho rằng lên đến 1,5 tỉ USD. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nghi vấn lừa đảo.

Cảnh sát cho biết đã bắt được một số nghi phạm và phong tỏa các quỹ liên quan việc các tài khoản tiết kiệm biến mất.

Chi nhánh của CBIRC tại Hà Nam cho hay việc chi trả sẽ được tiến hành đối với một số khách hàng có số tiền tiết kiệm dưới 50.000 nhân dân tệ (173,7 triệu đồng) tại 4 ngân hàng. Một số khách hàng cũng sẽ được chi trả tương tự tại một ngân hàng ở An Huy.

Cảnh sát Hà Nam cho hay các nghi phạm đã kiểm soát nhiều ngân hàng tại tỉnh này thông qua một công ty.

Theo đó, bọn tội phạm đã sử dụng một nền tảng sản phẩm tài chính của bên thứ 3 và một công ty lập nên để thu gom các khoản tiết kiệm và bán các sản phẩm tài chính khác. Sau đó, chúng lập các khoản vay giả để chuyển phi pháp các khoản tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.