Trung Quốc khai trừ đảng cựu thứ trưởng bộ công an

Khánh An
Khánh An
01/09/2022 16:16 GMT+7

Nhiều cựu quan chức cấp cao Trung Quốc bị xử lý kỷ luật trong chiến dịch phòng chống tham nhũng tại nước này.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lưu Ngạn Bình

ảnh chụp màn hình scmp

Hãng AFP ngày 1.9 đưa tin cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lưu Ngạn Bình vừa bị khai trừ đảng do “lạm quyền bừa bãi”, trở thành quan chức cấp cao mới nhất của nước này bị xử lý trong chiến dịch chống tham nhũng.

Ông Lưu, người còn có thời gian giữ vai trò quan trọng trong Bộ Quốc an, bị phát hiện phạm tội tham nhũng, theo cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đó vào năm 2021, 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã bị buộc thôi việc vì tham nhũng là ông Tôn Lập Quân và Phó Chánh Hoa.

Theo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI), ông Lưu “đã tham gia băng nhóm chính trị của ông Tôn Lập Quân” và có lối sống xa hoa khi chơi golf và tiệc tùng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn, kể cả nhằm vào các quan chức cấp cao trong đảng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc có đại hội quan trọng trong tháng 10

CCDI còn thông báo khai trừ đảng ông Vương Tân, cựu chủ tịch Công ty Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc và cựu phó tỉnh trưởng Hác Xuân Vinh tại tỉnh Liêu Ninh vì tham nhũng và hối lộ.

Trước đó, cựu phó tỉnh trưởng Tống Lượng tại tỉnh Cam Túc bị tuyên án chung thân vì nhận hối lộ. Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh sắp khai mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, dự kiến vào ngày 16.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.