Trung Quốc lại điều máy bay quân sự vào vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
29/10/2018 15:16 GMT+7

Một máy bay quân sự Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) vào sáng nay mà không thông báo trước, buộc Hàn Quốc triển khai chiến đấu cơ theo dõi.

Máy bay Trung Quốc bay vào KADIZ lúc 10 giờ 03 phút (giờ địa phương) và khoảng 30 phút sau bay khỏi vùng này hướng về bãi đá ngầm Ieo/Tô Nham Tiêu, theo Yonhap dẫn thông báo từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS). Đá ngầm Ieo/Tô Nham Tiêu là thực thể đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

>> Hàn Quốc điều chiến đấu cơ ứng phó máy bay Trung Quốc

Chiếc máy bay nói trên được cho là máy bay do thám Y-9. Sau khi bay về hướng Ieo/Tô Nham Tiêu, chiếc Y-9 quay lại KADIZ một lần nữa, đến 15 giờ 02 phút mới rời khu vực. Một quan chức JCS khẳng định Y-9 bay tổng cộng 2 giờ trong KADIZ.
Không quân Hàn Quốc đã điều một số chiến đấu cơ F-15 và F-16 theo dõi chiếc Y-9 đồng thời gửi cảnh báo.
Đây là lần thứ 6 kể từ đầu năm đến nay, máy quân sự Trung Quốc xâm nhập KADIZ. Hồi tháng 2, Seoul đã triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối về vụ này. Bắc Kinh đáp lại rằng máy bay quân sự khi đó đang tiến hành cuộc huấn luyện phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.