Trung Quốc làm điều chưa từng có trên mặt trăng

Trung Quốc làm điều chưa từng có trên mặt trăng

La Vi
La Vi
04/05/2024 15:49 GMT+7

Trung Quốc hôm 3.5 đã phóng một tàu vũ trụ không người lái thực hiện sứ mệnh kéo dài gần hai tháng nhằm thu thập đá và đất từ vùng tối của mặt trăng.

Trung Quốc đã khởi động một chuyến bay lịch sử không có phi hành đoàn tới vùng tối của mặt trăng để thu thập mẫu vật vào hôm 3.5, trở thành quốc gia đầu tiên cụ thể hóa nỗ lực đầy tham vọng như vậy.

Tên lửa đẩy lớn nhất của Trung Quốc - Trường Chinh 5 - được phóng từ đảo Hải Nam ở phía nam, mang theo tàu thăm dò Thường Nga 6.

Tàu có nhiệm vụ lấy đá và đất trong sứ mệnh kéo dài gần hai tháng.

Chuyến đi này có thể giúp Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên thu thập các mẫu từ vùng tối của mặt trăng, nơi luôn quay mặt ra xa trái đất.

Đó sẽ là một cột mốc quan trọng mới trong chương trình thám hiểm không gian và mặt trăng của Bắc Kinh.

Trung Quốc làm điều chưa từng có trên mặt trăng- Ảnh 1.

Bãi phóng ở Hải Nam (Trung Quốc)

Reuters

Các sứ mệnh trước đây đánh dấu lần đầu tiên con người lấy được mẫu vật mặt trăng sau hơn 4 thập niên, cũng như chuyến hạ cánh lên mặt trăng không người lái đầu tiên của Trung Quốc.

Tàu thăm dò mới sẽ hạ cánh vào tháng 6 và sẽ mất hai ngày để thu thập gần 2 kg mẫu vật trước khi trở về.

Ngoài việc thu thập thông tin mới, tàu thăm dò còn nằm trong dự án dài hạn nhằm xây dựng trạm nghiên cứu lâu dài trên mặt trăng do Trung Quốc và Nga dẫn đầu.

Nhiều nhà khoa học, nhà ngoại giao và quan chức cơ quan vũ trụ từ châu Âu và Pakistan có mặt tại buổi phóng, và gửi thiết bị theo tàu thăm dò Trung Quốc. Tuy nhiên một quan chức vũ trụ Bắc Kinh cho biết không có tổ chức Mỹ nào đăng ký gửi thiết bị theo chuyến bay.

Luật pháp Mỹ cấm Trung Quốc hợp tác với cơ quan vũ trụ Mỹ NASA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.