Trung Quốc lần đầu có 1.000 ca Covid-19/ngày từ sau Vũ Hán, đóng cửa trường học ở Thượng Hải

Khánh An
Khánh An
11/03/2022 17:12 GMT+7

Trung Quốc tăng cường đối phó Covid-19 tại Thượng Hải và thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm).

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Thượng Hải vào ngày 11.3

afp

Hãng Bloomberg ngày 11.3 đưa tin thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc sẽ đóng cửa tất cả trường tiểu học và trung học từ ngày 12.3 và học sinh sẽ chuyển sang học online để phòng chống Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Chính quyền Thượng Hải thông báo trên mạng xã hội rằng các trường mẫu giáo cũng sẽ tạm đóng cửa. Trước đó, thành phố này đã quyết định đóng cửa nhiều điểm du lịch và văn hóa.

Ủy ban Y tế Trung Quốc, Thượng Hải ghi nhận 32 ca nhiễm Covid-19 du nhập từ bên ngoài, 11 ca nội địa và 3 ca nghi nhiễm trong ngày 10.3.

Châu Á vượt cột mốc 1 triệu ca tử vong vì Covid-19

Theo CNN, số ca nhiễm gia tăng khiến chính quyền thành phố dùng một số chung cư làm trung tâm cách ly tập trung.

Trong khi đó, thành phố Trường Xuân, trung tâm tỉnh Cát Lâm, với 9 triệu dân đã thông báo phong tỏa nhằm đối phó ổ dịch mới.

Theo đó, người dân được chỉ đạo làm việc tại nhà, chỉ một người được ra ngoài 2 ngày một lần để mua nhu yếu phẩm hằng ngày. Thành phố này cũng sẽ xét nghiệm Covid-19 đại trà.

Trung Quốc đại lục ghi nhận 1.100 ca nhiễm vào ngày 10.3, con số cao nhất trong ngày kể từ khi nước này kiểm soát đợt bùng phát dịch vào đầu năm 2020, với số ca không biểu hiện triệu chứng gia tăng do biến thể Omicron.

Quy mô của đợt dịch mới nhất nhỏ hơn đáng kể so với nhiều nơi khác, nhưng việc số ca nhiễm gia tăng có thể gây áp lực lên chính sách của Trung Quốc nhằm quyết liệt dập dịch để không có ca nhiễm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.