Trung Quốc mời Mỹ hỗ trợ điều tra tai nạn máy bay

24/03/2022 11:35 GMT+7

Trung Quốc đã mời Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ tham gia điều tra vụ máy bay Boeing 737-800 rơi ở Khu tự trị Choang Quảng Tây, nhưng cuộc điều tra chung đang gặp khó khăn do quy định cách ly của Trung Quốc.

Các nhân viên cứu hộ Trung Quốc tại hiện trường vụ tai nạn máy bay

reuters

Reuters đưa tin Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Pete Buttigieg ngày 23.3 cho biết nhà chức trách Trung Quốc đã mời Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) tham gia vào cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 21.3.

“Tôi rất hoan nghênh việc các nhà chức trách hàng không dân dụng Trung Quốc mời NTSB tham gia điều tra và đến hiện trường. Cục Hàng không Liên bang (FAA) sẽ sẵn sàng hỗ trợ NTSB", ông Buttigieg nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, sau đó NTSB cho biết họ vẫn chưa xác định được liệu các nhà điều tra Mỹ có đi đến Trung Quốc hay không vì các yêu cầu về thị thực và cách ly mà Trung Quốc đặt ra.

Đã tìm thấy một hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn

"Chúng tôi đang làm việc với Bộ Ngoại giao để thảo luận những vấn đề đó với chính phủ Trung Quốc trước khi bất kỳ chuyến đi nào được định ra", NTSB cho biết.

Thượng nghị sĩ Maria Cantwell, Chủ tịch Ủy ban Thương mại giám sát các vấn đề giao thông vận tải của Thượng viện, ngày 23.3 nói văn phòng của bà đã trao đổi với cả FAA và NTSB về cuộc điều tra vụ tai nạn và vai trò của Mỹ.

"Họ đang thành lập một nhóm làm việc với cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc để thông qua các thủ tục”, bà Cantwell cho biết và nói thêm rằng bà hy vọng Trung Quốc có thể miễn yêu cầu cách ly trong 2 tuần cho các nhà điều tra Mỹ.

Theo thỏa thuận hàng không quốc tế, NTSB có thể tham gia vào cuộc điều tra do Trung Quốc dẫn đầu vì chiếc máy bay gặp nạn được sản xuất tại Mỹ.

Các nhân viên cứu hộ Trung Quốc ngày 23.3 đã tìm thấy một trong hai hộp đen của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không China Eastern Airlines.

Chuyến bay MU5735 chở 132 người gặp nạn ngày 21.3 khi trên đường từ thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam) sang thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông). Máy bay đã bị rơi xuống vùng núi gần thành phố Ngô Châu ở Quảng Tây. Giới chức Trung Quốc thông báo không tìm thấy người sống sót nào.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Vụ va chạm khiến máy bay gần như vỡ nát. Một số mảnh vỡ và phần còn lại của thi thể người đã được tìm thấy tại hiện trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.