Trung Quốc mua nhiều, giá vải thiều Bắc Giang gấp 3 lần năm ngoái

12/06/2024 20:15 GMT+7

Vải thiều ở Bắc Giang đang được thu mua để xuất khẩu đi Trung Quốc với giá từ 75.000 - 80.000 đồng/kg, cao gấp 3 lần so với năm 2023.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 12.6, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, cho biết đến 17 giờ cùng ngày, địa phương này đã tiêu thụ được 57.601 tấn vải thiều chín sớm và vải thiều chính vụ. 

Trung Quốc mua nhiều, giá vải thiều Bắc Giang gấp 3 lần năm ngoái- Ảnh 1.

Giá vải ngày 12.6 cao nhất lên tới 80.000 đồng/kg

HOÀNG HƯƠNG

Trong đó, vải tiêu thụ trong nước đạt trên 35.170 tấn, xuất khẩu đạt 21.882 tấn. Trong các thị trường xuất khẩu, Trung Quốc đang là quốc gia tiêu thụ nhiều nhất. Đến chiều 12.6, Bắc Giang đã xuất được 21.718 tấn vải sang Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ ở Lạng Sơn, Lào Cai.

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, những ngày vừa qua, giá vải xuất khẩu sang Trung Quốc tại Bắc Giang tăng từng ngày. So với đầu tháng 6, giá mỗi kg tăng hơn 10.000 đồng.

Trong ngày 12.6, giá vải đang được thu mua từ 75.000 - 80.000 đồng/kg, cao gấp 2 - 3 lần so với cùng thời điểm năm 2023.

Đối với loại vải thiều chính vụ, cùng ngày, tại xã Giáp Sơn (H.Lục Ngạn), nhiều nhà vườn đang bán với giá 80.000 - 85.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao chưa từng có đối với vải thiều đầu vụ tại H.Lục Ngạn.

Chị Đỗ Thanh Tình, chủ vườn vải tại xã Hồng Giang (H.Lục Ngạn), cho biết vải xuất khẩu đi Trung Quốc là giống vải lai Thanh Hà quả to, vỏ chín đỏ, đẹp đang được các thương lái mua nhiều nhất.  

"Vải chín sớm đang ít dần. Các thương lái đi khắp nơi để đặt cọc, gom hàng. Những ngày gần đây, nông dân không cần chở vải đi bán nữa. Dự báo giá vải thiều chính vụ còn tiếp tục tăng", chị Tình nói.

Theo UBND H.Lục Ngạn, địa phương này đang có 126 điểm thu mua vải; hơn 1.000 lò sấy, chế biến vải khô. Do năm nay vải mất mùa nên một số điểm cân có những ngày phải tạm ngừng hoạt động vì không có hàng. Giá tăng cao từng ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ vải tươi rất lớn nên nhiều lò sấy sẽ thiếu nguyên liệu.

Cũng do giá vải tăng nên sản lượng xuất khẩu đến các thị trường xa năm nay giảm mạnh. Đến 12.6, vải thiều xuất khẩu đi Nhật Bản chỉ đạt 21 tấn, Mỹ 23 tấn, châu Âu 48 tấn, Úc 33 tấn...

Sau Bắc Giang, Hải Dương cũng ghi nhận giá vải thiều Thanh Hà lập kỷ lục từ trước đến nay. Vải thiều loại ngon nhất tại Hải Dương có giá bán cao nhất 85.000 đồng/kg, trong khi cùng thời điểm này năm 2023 chỉ 60.000 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.