Trung Quốc nhắc nhở nghệ sĩ tu dưỡng đạo đức sau scandal của Vương Lực Hoành

21/12/2021 17:09 GMT+7

Lùm xùm của Vương Lực Hoành không chỉ làm ‘dậy sóng’ showbiz Đài Loan mà còn lan đến đại lục. Scandal này khiến giới chức Trung Quốc tiếp tục nhắc người nổi tiếng cần chú ý đến vấn đề đạo đức nếu muốn tồn tại lâu trong ngành.

Vương Lực Hoành là ngôi sao gặt hái được thành công tại quê nhà Đài Loan lẫn Trung Quốc đại lục nên scandal lần này của anh thu hút sự chú ý của dư luận đất nước tỉ dân

getty

Vừa thông báo ly hôn, Vương Lực Hoành - Lý Tịnh Lôi quay sang công khai đấu tố nhau dữ dội. Theo SCMP, lùm xùm ly hôn của cặp vợ chồng đình đám tại showbiz Đài Loan lập tức lan truyền sang đến Trung Quốc đại lục và khiến dư luận bàn tán xôn xao suốt những ngày qua. Ồn ào này cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý của truyền thông và cả giới chức đất nước tỉ dân. Cơ quan chức năng một lần nữa nhắc nhở người nổi tiếng đang hoạt động trong làng giải trí cần đề cao vấn đề tu dưỡng đạo đức song song với việc cống hiến nghệ thuật.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) nêu rõ: “Vụ việc làm đổ vỡ hình tượng của một người nổi tiếng gần đây lần nữa chứng minh rằng lời nói, hành động của người nổi tiếng nhận được rất nhiều sự quan tâm và có thể tạo nên sự ảnh hưởng nhất định đối với xã hội”. Mặc dù không chỉ đích danh, nhiều người nhanh chóng đoán rằng nhân vật được nhắc đến chính là Vương Lực Hoành. Bài viết từ CCDI cũng nhấn mạnh nghệ sĩ nên có phẩm chất đạo đức tốt, sống liêm chính và trách nhiệm cùng với đó là tuân thủ pháp luật. Cơ quan này tuyên bố: “Nếu những ngôi sao này không sống kỷ luật với bản thân, họ sẽ không được những người khác tôn trọng”.

Sao nam sinh năm 1976 sụp đổ hình tượng sau khi bị vợ cũ "bóc phốt"

weibo nv

Bê bối của ngôi sao Đài Loan Vương Lực Hoành và động thái nhắc nhở của CCDI đối với người nổi tiếng tại Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh giới chức đại lục đang "truy quét" những người nổi tiếng vướng bê bối đời tư, bao gồm việc có những hành vi bất hợp pháp hay vi phạm chuẩn mực xã hội.

SCMP cho hay, tại cuộc họp của Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc hồi đầu tháng, chủ tịch Tập Cận Bình đã nêu rõ ngành công nghiệp này nên “theo đuổi sự xuất sắc về chuyên môn lẫn sự liêm chính về mặt đạo đức”. Ông nhấn mạnh hành động của các nghệ sĩ, người nổi tiếng không phải là vấn đề riêng tư và “bầu không khí đạo đức trong lĩnh vực giải trí sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội”.

Báo China Women’s Newspaper - cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, cũng công khai chỉ trích Vương Lực Hoành hôm 18.12. “Một xã hội cởi mở và bao dung chấp nhận những phong cách âm nhạc sáng tạo nhưng điều đó không có nghĩa là xã hội đó chấp nhận đời tư lăng nhăng, tính cách bốc đồng hay hình ảnh hoàn mỹ nhưng đầy giả tạo của một ngôi sao”, tờ báo cho hay.

Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi đã ly thân từ năm 2019 trước khi tiến tới quyết định ly hôn. Bản thân sao nam 45 tuổi thừa nhận mình trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc

instagram nv

Hôm 15.12, nam ca sĩ, diễn viên đình đám xứ Đài Vương Lực Hoành khiến dư luận “dậy sóng” khi bất ngờ thông báo ly hôn Lý Tịnh Lôi sau 8 năm về một nhà và có ba con chung. Hai ngày sau tin tức này, người đẹp họ Lý lập tức đăng đàn tố sao nam 45 tuổi ngoại tình, sống phóng túng, đối xử tệ bạc với cô… Màn “bóc phốt” khiến sao nam 7X sụp đổ hình tượng chỉ sau một đêm, bị nhiều đơn vị, nhãn hàng ngừng hợp tác đồng thời làm liên lụy đến nhiều đồng nghiệp khác.

Ngày 19.12, Vương Lực Hoành đăng bài phản bác những lời tố cáo của Lý Tịnh Lôi, khẳng định mình không lừa dối vợ đồng thời quay sang tố ngược lại người cũ. Hai bên liên tục “phủ sóng” khắp các phương tiện truyền thông với màn tranh cãi đầy căng thẳng. Đến ngày 20.12, tài tử phim Sắc, giới đưa ra lời xin lỗi đồng thời tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho cha mẹ và các con nhằm bù đắp những tổn thương mà ồn ào lần này gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.