Trung Quốc nói chi tiêu quốc phòng gia tăng ‘hợp lý’

Khánh An
Khánh An
04/03/2023 15:28 GMT+7

Trước ngày công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng năm 2023, Trung Quốc cho biết mức chi tiêu này luôn gia tăng "vừa phải và hợp lý".

Trung Quốc nói chi tiêu quốc phòng gia tăng ‘hợp lý’ - Ảnh 1.

Ngân sách quốc phòng năm nay của Trung Quốc dự kiến được công bố vào ngày 5.3

AFP

Hãng Reuters ngày 4.3 dẫn lời phát ngôn viên Vương Siêu của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc cho biết mức chi tiêu quốc phòng của nước này so với GDP căn bản ổn định trong nhiều năm, với mức tăng "vừa phải và hợp lý".

"Việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội không gây đe dọa cho bất cứ nước nào khác", ông Vương phát biểu với báo giới trước ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại/Quốc hội) khóa XIV.

Ông Vương phát biểu khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc sẽ tăng ngân sách quốc phòng bao nhiêu trong năm nay, và mức tăng có nhiều hơn những năm trước hay không.

Kế hoạch này sẽ được nhiều bên theo dõi sát sao để xem Bắc Kinh sẽ đầu tư ra sao trong lĩnh vực quốc phòng. Trung Quốc thường cho biết mức chi tiêu quốc phòng chiếm tỷ lệ khá thấp so với GDP.

Ông Vương từ chối đưa ra bất cứ con số nào liên quan ngân sách quốc phòng năm nay. Mức chi quốc phòng sẽ được thông báo chính thức trong ngân sách quốc gia, dự kiến sẽ công bố tại phiên khai mạc Nhân Đại vào ngày 5.3.

Trong một diễn biến khác, vào lúc 15 giờ ngày 4.3 (giờ địa phương), tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc (Chính Hiệp/CPPCC) đã bắt đầu kỳ họp thường niên của cơ quan này.

Trước đó, Tân Hoa xã dẫn lời một phát ngôn CPPCC cho biết Trung Quốc sẽ có những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự cởi mở và tiếp tục tạo những cơ hội mới và động lực cho phát triển toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.