Tổng thống Pháp sẽ thăm Trung Quốc

27/02/2023 07:18 GMT+7

Ngày 25.2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ thăm Trung Quốc vào đầu tháng 4, đồng thời thúc giục Bắc Kinh gây sức ép để Nga chấm dứt chiến sự Ukraine.

"Việc Trung Quốc tham gia nỗ lực hòa bình cho Ukraine là điều tốt", ông Macron đề cập đến kế hoạch hòa bình của Trung Quốc vừa công bố ngày 24.2. 

"Trung Quốc phải giúp chúng ta gây áp lực cho Nga, để nước này không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học hoặc hạt nhân, (một nỗ lực) mà Trung Quốc đã làm, và thuyết phục Nga ngừng các hành động gây hấn như là điều kiện tiên quyết trước khi đàm phán", nhà lãnh đạo bổ sung.

Tổng thống Pháp sẽ thăm Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

REUTERS

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ thăm chính thức Bắc Kinh từ ngày 28.2 - 2.3. Trong cuộc điện đàm hôm 24.2, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói với người đồng cấp Belarus Sergei Aleinik rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ Belarus duy trì ổn định quốc gia.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc không gửi vũ khí sát thương cho Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.