Trung Quốc nói đã công khai, minh bạch về nguồn gốc Covid-19

28/02/2023 22:39 GMT+7

Trung Quốc tuyên bố đã công khai và minh bạch về nguồn gốc Covid-19, cảnh báo Mỹ rằng việc chính trị hóa vấn đề khoa học sẽ phản tác dụng.

Trong cuộc họp báo ngày 28.2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng Bắc Kinh đã chia sẻ hầu hết dữ liệu và kết quả nghiên cứu về việc truy vết virus, đồng thời có những đóng góp quan trọng cho việc nghiên cứu truy vết virus gây Covid-19 trên toàn cầu, theo AP.

"Chính trị hóa vấn đề truy vết virus sẽ không bôi nhọ được Trung Quốc mà sẽ chỉ gây hại cho sự đáng tin của Mỹ", bà Mao nói.

Một nhân viên mặc đồ bảo hộ y tế tại chợ hải sản ở Vũ Hán ngày 10.1.2020

Một nhân viên mặc đồ bảo hộ y tế tại chợ hải sản ở Vũ Hán ngày 10.1.2020

REUTERS

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, trong khi các cơ quan chính phủ Mỹ vẫn còn bất đồng quan điểm về nguồn gốc Covid-19.

Phát ngôn của bà Mao được đưa ra sau khi Bộ Năng lượng Mỹ nhận định "với sự tự tin thấp" rằng Covid-19 được phát hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm 2019 có thể do virus thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm.

Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 27.2 nói chưa có sự đồng thuận trong chính quyền Tổng thống Joe Biden về nguồn gốc của virus gây nên đại dịch Covid-19.

Kết luận của Bộ Năng lượng Mỹ được tờ The Wall Street Journal đăng tải vào hôm 26.2. Kết luận này nằm trong một báo cáo mật được tổng hợp dựa trên nguồn tình báo.

Báo cáo Bộ Năng lượng Mỹ nghi ngờ Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

Hồi năm 2021, các quan chức Mỹ công bố một báo cáo tình báo trong đó 4 cơ quan thành viên của cộng đồng tình báo Mỹ tự tin với mức độ thấp rằng virus đã lây từ động vật sang người. Một cơ quan thứ năm đánh giá với mức độ tự tin vừa phải rằng ca nhiễm đầu tiên trên người có liên quan một phòng thí nghiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.