Nhà Trắng nói chính quyền Mỹ vẫn bất đồng về nguồn gốc Covid-19

28/02/2023 12:09 GMT+7

Nhà Trắng nói chưa có sự đồng thuận trong chính quyền Tổng thống Joe Biden về nguồn gốc của vi rút gây nên đại dịch Covid-19, trong khi đại sứ Mỹ tại Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh "trung thực hơn".

Những phát ngôn trên xuất hiện sau tiết lộ của báo The Wall Street Journal (WSJ) hôm 27.2 rằng Bộ Năng lượng Mỹ nhận định vi rút SARS-CoV-2 nhiều khả năng đã thoát ra từ một cơ sở nghiên cứu ở Trung Quốc do sơ suất. Tiết lộ này đã gây ra sức ép đối với Nhà Trắng.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cùng ngày cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết tâm tìm hiểu Covid-19 bắt đầu từ đâu nhưng chính quyền đến nay vẫn không chắc chắn về nguồn gốc của vi rút. Ông từ chối bình luận về tường thuật của tờ WSJ.

Báo cáo Bộ Năng lượng Mỹ nghi ngờ Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

"Ngay lúc này, chính phủ Mỹ không có sự đồng thuận về việc Covid chính xác đã bắt đầu như thế nào. Chúng tôi đơn giản là chưa đi đến kết luận... Nếu chúng tôi có điều gì sẵn sàng để thông báo cho người dân và quốc hội Mỹ, chúng tôi sẽ làm như vậy", WSJ dẫn lời ông Kirby nói với báo giới.

Bộ Năng lượng Mỹ đã đưa ra đánh giá dựa trên thông tin tình báo mới, mặc dù với "độ tin cậy thấp", theo WSJ. Bốn cơ quan khác của chính phủ Mỹ, cùng với một hội đồng tình báo quốc gia, vẫn tin rằng đại dịch Covid-19 có thể là kết quả của sự lây truyền tự nhiên từ động vật bị nhiễm bệnh, trong khi hai cơ quan khác vẫn chưa kết luận.

Nhà Trắng nói chính quyền Mỹ vẫn bất đồng về nguồn gốc Covid-19 - Ảnh 1.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby (phải) trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng

REUTERS


Chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ đánh giá và cáo buộc Bộ Năng lượng Mỹ chủ đích "bôi nhọ" Bắc Kinh. "Nguồn gốc của chủng vi rút corona mới là một vấn đề khoa học và không nên bị chính trị hóa", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 27.2.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns cho rằng Bắc Kinh "phải trung thực hơn về những gì đã xảy ra ở Vũ Hán cách đây 3 năm, liên quan đến nguồn gốc của khủng hoảng Covid-19", theo Reuters. Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, là nơi những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở người được phát hiện vào tháng 12.2019.

Trong khi đó, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Mỹ cho biết đánh giá của Bộ Năng lượng nước này đã củng cố những nghi ngờ từ lâu của họ và kêu gọi giải mật thêm bằng chứng liên quan đến đại dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.